Thanh niên khẳng định vai trò xung kích trong đảm bảo ANTT trên địa bàn

ANTD.VN - Sáng 22-4, Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2017-2019. 

Tới dự có Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm; Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó bí thư Đoàn thanh niên CATP, anh Đặng Văn Sơn Phó bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Bắc Từ Liêm.  

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm được thành lập vào năm 2014, trong thời gian qua, hoạt động Đoàn được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sát với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT và đáp ứng tốt hơn nhu cầu rèn luyện, trưởng thành của đoàn viên.

Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong phong trào thi đua “Học tâp và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được Đoàn Thanh niên CAQ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giáo dục nâng cao nhận thức giác ngộ về lý tưởng, đạo đức cách mạng, lòng trung thành với Đảng, tinh thần tận tụy với công việc và lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên.

Phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo và tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên mọi lĩnh vực công tác công an. Khơi dậy và phát triển mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng cộng đồng.

Đại diện Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Củng cố tổ chức Đoàn trong CAQ vững mạnh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng của Công an các đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua đã có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Giao nhiệm vụ cho BCH Đoàn Thanh niên và đoàn viên thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, là một lực lượng chiếm số đông trong CBCS - CAQ, lực lượng đoàn viên thanh niên đã xung kích đi đầu, thể hiện sự cố gắng của đoàn viên thanh niên.

Thanh niên khẳng định vai trò xung kích trong đảm bảo ANTT trên địa bàn ảnh 4

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh      nhiệm kỳ 2017-2019 và đoàn viên thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm

Trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đề nghị Đoàn thanh niên phải phát huy tiềm năng sức sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên CAQ trong thực hiện công trình phần việc thanh niên; trau dồi ngoại ngữ, tin học; nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác công an, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản; giữ vững kỷ luật kỷ cương CAND, thực hiện năm kỷ cương hành chính.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CAQ là một ngày hội của đoàn viên thanh niên  CAQ Bắc Từ Liêm

Với tinh thần Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đoàn thanh niên cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng thực hiện chuẩn mực đạo đức, chống lại mọi hình thức của âm mưu diễn biến hòa bình.

Bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2017-2019

“Sau đại hội cần tiếp tục thảo luận phương hướng, đưa ra biện pháp, giải pháp sát với tình hình thực tiễn, hiệu quả. Yêu cầu các đồng chí trong BCH và đoàn viên phải bám sát, nghiên cứu, nhận thức sâu sắc các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS - CAQ lần thứ Nhất coi đây là cẩm nang trong công tác Đoàn” - Đại tá Nguyễn Tùng nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2017-2019 với 7 đồng chí; Bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Bắc Từ Liêm lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022.