
Trước mắt, CBCS cần vượt qua khó khăn, tiếp cận nhanh nhất công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao…” - đó là yêu cầu, mệnh lệnh được Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt đến gần 1.200 CBCS Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, tại lễ công bố quyết định thành lập Sở, tổ chức sáng qua 1-7. Theo Trung tướng Đặng Văn Hiếu: Sau 5 năm triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả hoạt động của Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã phối hợp với 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc, khảo sát, tiếp tục xây dựng đề án trình Chính phủ cho phép thành lập Sở Cảnh sát PCCC tại các tỉnh, TP trên. Thủ đô Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai tổ chức hoạt động của Sở Cảnh sát PCCC - Trung tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh. “Thời gian tới, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí phương tiện, địa điểm làm việc hợp lý để CBCS triển khai ngay các kế hoạch PCCC trên địa bàn Thủ đô. Trước mắt, CBCS cần vượt qua khó khăn, tiếp cận nhanh nhất công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Sở phải làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để mỗi cơ quan, tổ chức, hộ dân nâng cao ý thức phòng cháy” - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu. Với quyết định thành lập của Chính phủ và các quyết định kiện toàn của Bộ Công an, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội hiện có 17 đầu mối, trong đó có 10 phòng cảnh sát PCCC, 7 phòng nghiệp vụ. Đại tá Nguyễn Đức Nghi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội. Các đồng chí: Đại tá Hoàng Quốc Định - Trưởng CAQ Hoàn Kiếm; Đại tá Vương Xuân Đồng - Chánh Thanh tra CATP; Đại tá Tô Xuân Thiều - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, áp lực lạm phát rất nặng nề, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao gây khó khăn trong công tác điều hành giá cả. Do vậy, việc điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện, giá than… phải có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước. |