Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp

ANTD.VN - Không để EU áp dụng thẻ đỏ với thủy, hải sản của Việt Nam, kiên quyết gỡ thẻ vàng, cùng  với đó là tái cấu trúc lại ngành khai thác thủy, hải sản. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho thấy, đến năm 2017 Việt Nam có 109.000 tàu cá, trong đó 28.600 tàu cá xa bờ. Sản lượng khai thác hải sản đạt khoảng 3,2 triệu tấn.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hoạt động khai thác thủy, hải sản có quy mô nhỏ lẻ, tính tổ chức còn hạn chế, phần lớn ngư dân khai thác theo lối truyền thống đã dẫn đến nhiều hệ quả xấu như đánh bắt, khai thác hải sản kiểu tận diệt diễn ra ở nhiều nơi.

Mặt khác, tình trạng khai thác hải sản, đánh bắt cá xâm phạm vùng biển của nước ngoài vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Việt Nam, đến phát triển kinh tế, nhất là đến xuất khẩu thủy, hải sản của Việt Nam.

Sẽ có Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp để nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy hải sản của EU

Phó Thủ tướng nhắc nhở, nếu EU chuyển từ thẻ vàng sang thẻ đỏ thì chắc chắn thủy, hải sản của Việt Nam sẽ không thể xuất khẩu vào EU được nữa. Trong khi đó, xuất khẩu vào khu vực này hiện chiếm trên 10% tổng lượng xuất khẩu thủy, hải sản của cả nước.

Do vậy, cần nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp để EU gỡ thẻ vàng cho thủy, hải sản của Việt Nam.

“Không để EU áp dụng thẻ đỏ với thủy, hải sản của Việt Nam, kiên quyết gỡ thẻ vàng, cùng với đó là tái cấu trúc lại ngành khai thác thủy, hải sản”, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT tham mưu Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về chống đánh bắt bất hợp pháp từ Trung ương đến địa phương; tập trung hoàn thiện pháp luật liên quan đén thủy sản nói chung, quản lý khai thác thủy sản nói riêng;

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất của Bộ NN&PTNT về bố trí kinh phí duy trì hệ thống giám sát bằng công nghệ vệ tinh movimar đối với tàu cá, thực hiện giai đoạn 2019-2020 cho tàu cá chiều dài từ 24m trở lên, đề xuất giải pháp, báo cáo Chính phủ; phối hợp với  Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT xây dựng cơ chế kiểm soát tàu và hàng thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp cập cảng Việt Nam.

Theo Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 7 năm 2018 ước đạt 663 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,63 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.