Thành công trọn vẹn

(ANTĐ) - 23h đêm qua 19-1, một tiếng đồng hồ sau khi chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI kết thúc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh của Bộ Công an, CATP Hà Nội mới lặng lẽ rời khỏi từng vị trí, chốt trực. Mười ngày qua, toàn lực lượng Công an Thủ đô, các lực lượng chuyên trách bảo vệ dân phố, dân phòng và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chung sức, đồng quyết tâm, nỗ lực cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn.
>>>Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng khoá XI

Thành công trọn vẹn

(ANTĐ) - 23h đêm qua 19-1, một tiếng đồng hồ sau khi chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI kết thúc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh của Bộ Công an, CATP Hà Nội mới lặng lẽ rời khỏi từng vị trí, chốt trực. Mười ngày qua, toàn lực lượng Công an Thủ đô, các lực lượng chuyên trách bảo vệ dân phố, dân phòng và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chung sức, đồng quyết tâm, nỗ lực cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn.
>>>Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng khoá XI

Công an Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng

Công an Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng

“17h chiều qua 19-1, các lực lượng, địa bàn đã thông tin khái quát diễn tiến, kết quả công tác bảo vệ về Văn phòng CATP, để chúng tôi tổng hợp, báo cáo lên Đảng ủy-Ban Giám đốc CATP. Có thể khẳng định, mọi phương án xây dựng đã được triển khai đúng kế hoạch. ANTT được đảm bảo tuyệt đối an toàn”, Thượng tá Nguyễn Văn Hải-Phó Chánh văn phòng CATP Hà Nội cho biết.

Trước ngày diễn ra Đại hội Đảng, chia sẻ thông tin với báo chí về công tác đảm bảo an ninh, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh-Giám đốc CATP khẳng định: “Tiểu ban Bảo vệ an ninh của Đại hội và CATP đã xây dựng chi tiết, khoa học hàng loạt phương án bảo vệ và các phương án đều được diễn tập thuần thục từ cấp bộ, thành phố đến quận, huyện trọng điểm”.

Với tinh thần và quyết tâm cao nhất, 100% lực lượng Công an Thủ đô trong suốt 10 ngày diễn ra Đại hội đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc CATP: không nghỉ phép, nghỉ bù, sẵn sàng làm việc hết mình vì sự thành công của Đại hội Đảng.

Ngoài 3 phương án, kế hoạch bảo vệ chủ đạo là bảo vệ các tuyến đường nơi các đoàn đại biểu đi, về; bảo vệ nơi diễn ra Đại hội Đảng và bảo vệ nơi ăn, nghỉ của đoàn đại biểu; hàng loạt kế hoạch phòng ngừa khác đã được chủ động triển khai, như phòng ngừa khiếu kiện tập trung đông người, chống đua xe trái phép, phòng ngừa hỏa hoạn…

“Ghi nhận của Văn phòng CATP đến thời điểm này, địa bàn Hà Nội trong suốt kỳ Đại hội Đảng đã không xảy ra các vụ tụ tập khiếu kiện phức tạp; không xảy ra phạm pháp hình sự nghiêm trọng cũng như hỏa hoạn lớn gây thiệt hại về người, tài sản. Cùng với việc đảm bảo cơ bản giao thông thông suốt, các lực lượng Công an Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô, các đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng ở các quận, huyện, phường, xã đã “xây” và “giữ” được những hành trình thông thoáng, an toàn cho các đoàn đại biểu”, chỉ huy Văn phòng CATP nhấn mạnh.

Một “điểm nhấn” có lẽ sẽ là kỷ niệm nhớ mãi với những CBCS tham gia công tác bảo vệ Đại hội Đảng lần này. Đó là giá rét ở Hà Nội. Suốt từ phiên họp trù bị (ngày 11-1) đến buổi tối Dạ hội kết thúc Đại hội, nhiệt độ ngoài đường ở Thủ đô lúc nào cũng “quanh quẩn” 10 độ C. Thế nhưng, 100% các chốt, chặng đảm bảo an ninh trên các trục đường cũng như nơi ăn nghỉ của các đại biểu và Trung tâm Hội nghị Quốc gia, suốt từ 5h sáng đến 20h tối, có hôm đến tận 22h, luôn thường trực ý chí quyết tâm, tư thế tác phong nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm với công việc của lực lượng làm nhiệm vụ.

Liên tục trong 10 ngày, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP thông qua công tác kiểm tra những vị trí ứng trực, trung tâm thông tin… đã kịp thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cấp phát đầy đủ phương tiện, quần áo ấm để CBCS chống rét. Có thể thấy rằng, trong giá rét, trong sự khắc nghiệt của thời tiết, khí thế và “thương hiệu” của Công an Hà Nội đã càng được khẳng định.

Hà Minh