Từ chủ trương đúng của cấp ủy Đảng

Thành công bước đầu khi đưa Công an chính quy về xã (Kỳ 1)

ANTD.VN - Hoàng Long là một trong những xã có điều kiện kinh tế khó khăn của huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cũng giống như những xã khác trong huyện, cư dân nơi đây khá “thuần”. Tuy nhiên ẩn sâu dưới sự bình yên mộc mạc vẫn tồn tại những bất ổn cần được nhanh chóng nắm bắt, tháo gỡ, hóa giải.  

Chúng tôi về Hoàng Long vào một ngày giữa thu. Từ trung tâm thị trấn huyện, chỉ mất chưa đến nửa giờ chạy xe là đến UBND xã. Con đường dẫn vào khu vực trung tâm kéo dài đến các thôn giờ đã được bê tông hóa phẳng lì. Dọc hai bên đường là những luống hoa mười giờ đỏ rực nổi bật trên nền mênh mang lúa xanh rì. Ít ai nghĩ rằng, bên trong những đẹp đẽ, thơ mộng này cách đây chưa lâu lại tiềm ẩn những phức tạp về tình hình ANTT. Cái tên “Dự án cánh đồng tròn” dường như vẫn còn ám ảnh người dân nơi đây.

Thành công bước đầu khi đưa Công an chính quy về xã (Kỳ 1) ảnh 1Thượng úy Lại Văn Thụ - Trưởng CAX lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng chống TNXH với công an viên

Đặt lợi ích người dân lên trên hết

Căn phòng của Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thị Lan lúc nào cũng rộng cửa đón người dân và khách đến liên hệ làm việc. Chị Lan cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ về làm Bí thư Đảng ủy xã, trừ những lúc trời mưa gió, còn bất kể lúc nào phòng làm việc của chị cũng mở cửa. “Mình mở cửa để tận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa tiết kiệm điện vừa có thể trực tiếp nhìn thấy cuộc sống của bà con, gần gũi hơn với bà con nơi đây” - chị Lan nói. 

Là một cán bộ ở nơi khác đến nhận nhiệm vụ, những ngày đầu của đồng chí nữ Bí thư tại đây quả thật không hề dễ dàng chút nào. Dẫn chúng tôi ra trước cổng UBND xã, chỉ tay về phía trước một khoảng đất rộng mênh mông, xanh rì, thơm mùi hương lúa.

Theo chỉ huy CAH Phú Xuyên, dự án cánh đồng tròn trước kia do một công dân trên địa bàn nhận thầu với nội dung trồng rau sạch. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án nảy sinh một số vấn đề vướng mắc. Một số công dân không đồng tình với dự án, khiếu kiện.

Để làm rõ vấn đề, yên dân, đặt lợi ích người dân lên trên hết, các cấp chính quyền đã báo cáo lãnh đạo cấp trên. Thanh tra huyện Phú Xuyên và Thanh tra Thành phố đã vào cuộc. Cho đến nay kết luận của thanh tra là sẽ thu hồi dự án, dự án không triển khai.

Việc đưa Công an chính quy về làm Trưởng Công an xã là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an TP trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở. Cho đến lúc này, xã Hoàng Long dù đâu đó vẫn còn tiềm ẩn phức tạp nhưng chắc chắn rằng, với sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm, đoàn kết của Đảng ủy, UBND xã, cùng tất cả người dân hy vọng một Hoàng Long chuyển mình mạnh mẽ về tất cả mọi mặt sẽ không xa.

 Điểm “nóng” về tình hình ANTT dần được hóa giải bằng chính thái độ tin tưởng, chân tình, trách nhiệm giữa các bên, trên cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thành công nhờ biết dựa vào dân

Giữa bối cảnh những tiềm ẩn bất ổn về tình hình ANTT có thể nảy sinh bất cứ lúc nào, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Phú Xuyên đã tăng cường lực lượng Công an chính quy xuống làm Trưởng Công an xã (CAX). Xã Hoàng Long là địa bàn đầu tiên được đơn vị lựa chọn. Thượng úy Lại Văn Thụ nhận nhiệm vụ về làm Trưởng CAX Hoàng Long đem theo mong muốn, hy vọng của Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Phú Xuyên là nhanh chóng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ổn định tình hình.

Việc đầu tiên trong ngày đầu nhận nhiệm vụ của Thượng úy Thụ, là nhanh chóng củng cố lại đội ngũ Công an viên. Từ trước đến nay, dù luôn được chăm lo, củng cố, song trên thực tế kỹ năng, nghiệp vụ của Công an viên vẫn còn nhiều thiếu hụt. Thượng úy Thụ đã bỏ tiền túi mua từng quyển sổ, tổ chức các kế hoạch công tác, hoàn thiện các hạng mục thực hiện theo yêu cầu mà bất cứ một đồn, trạm Công an chính quy nào cũng phải có. Thậm chí anh cũng phải tự lập ra một hệ thống bản đồ về dân cư, tình hình kinh tế, xã hội cũng như tâm lý của các hộ dân đối với những vấn đề nổi cộm tại địa bàn.

“Xã đang trong quá trình chuyển đổi, phát triển kinh tế nên phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Công tác dồn điền đổi thửa, triển khai các dự án, tranh chấp đất đai có nhiều vướng mắc, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Chính vì lẽ đó, các tệ nạn xã hội cũng du nhập và diễn biến phức tạp theo tình hình chung...” - Thượng úy Lại Văn Thụ đánh giá.

Muốn thành công thì không thể thiếu sự giúp đỡ của nhân dân - quan điểm và suy nghĩ này của Thượng úy Thụ được chuyển hóa cụ thể thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được anh và đơn vị nâng tầm lên một bước mới. Những việc làm, hành động của người đứng đầu CAX Hoàng Long chính là xây dựng mô hình xóm đoàn kết tự quản về ANTT.

Việc xây dựng mô hình này cũng là một cách làm hay, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TƯ của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Mô hình này với sự tham mưu, chuẩn bị kỹ càng của Ban chỉ huy CAX Hoàng Long được triển khai theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”. Ở xã có Ban chỉ đạo xây dựng xóm đoàn kết tự quản về ANTT do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, cùng với các thành viên có liên quan, trong đó đồng chí Trưởng CAX làm Phó Ban thường trực. Ở thôn cũng được thành lập một tiểu ban thực hiện, trong đó quy tụ đầy đủ những người có uy tín, trách nhiệm với bà con...

Lập lại bình yên

Hàng ngày, thông qua các buổi họp trong nhân dân, các ngày lễ Tết, công việc lớn của những gia đình trong từng thôn xóm, CAX Hoàng Long và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho các thành viên trong xóm chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Mỗi xóm thực hiện tiêu chí “Xóm không có người phạm pháp và tệ nạn xã hội”. Thượng úy Lại Văn Thụ thông tin: Trong trường hợp có vụ việc xảy ra, Ban chi ủy, Trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể, cũng như các ông bà trưởng xóm và những người có uy tín trong xóm trực tiếp gặp gỡ, làm công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, không để hình thành mâu thuẫn lớn. 

“Sau 2 tháng triển khai mô hình xóm ANTT, các gia đình đã phát huy truyền thống gia đình, xóm đoàn kết tự quản, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; thực hiện gia đình không có người vi phạm ANTT, tệ nạn xã hội. Những buổi ký kết giao ước giữa các hộ gia đình, giữa các xóm... với nhau đã thật sự trở thành một ngày có ý nghĩa lớn, thôi thúc từng người dân sống, làm việc sao cho xứng đáng với sự tin yêu, trách nhiệm, chăm lo của Đảng bộ và chính quyền địa phương” - Thượng úy Thụ  nói.

Kể từ khi được tăng cường về cơ sở làm Trưởng CAX, số vụ việc liên quan đến ANTT so với cùng kỳ năm 2016 đã giảm rõ rệt. Mọi vấn đề đều được Thượng úy Thụ cũng như chính quyền cơ sở giải quyết thấu đáo, hiệu quả. Thông tin với chúng tôi, ông Đào Đức Hội - Chủ tịch UBND xã Hoàng Long không giấu được niềm vui mừng cho biết: Tình hình ANTT trên địa bàn đã được đảm bảo. Những nổi cộm liên quan đến tranh chấp, kiện tụng đã giảm, không còn “nóng” như trước.