Tháng 10 động thổ nhà máy nước mặt sông Hồng

ANTĐ - Trong tháng 10, dự kiến Hà Nội sẽ động thổ 2 dự án quan trọng là dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội và dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng. 

 Để đảm bảo tiến độ, tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan sáng 24-7, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc của 2 dự án.

Theo đó, đối với dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu quận Hà Đông hoàn thành GPMB, bàn giao 7,1ha đất trong tháng 8; tháng 9 hoàn thành báo cáo khả thi dự án trình thành phố phê duyệt.

 Đối với nhà máy nước mặt sông Hồng, công suất 300.000m3/ngày đêm, dự kiến đặt tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, trước 30-7 phải hoàn thành thủ tục thành lập Công ty CP nhà máy nước mặt sông Hồng và tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư… Theo kế hoạch, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, dự án sẽ được động thổ vào cuối tháng 10.