Thăm hỏi, tặng quà học viên Học viện Cảnh sát nhân dân mắc bệnh hiểm nghèo

ANTD.VN - Trưa 13-12-2016, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP và Thượng úy Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng 7 triệu đồng cho học viên Trần Gia Huy, lớp B11-D41, Học viện Cảnh sát Nhân dân, đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Đoàn công tác trò chuyện, thăm hỏi học viên Trần Gia Huy

Học viên Trần Gia Huy, lớp B11-D41, Học viện Cảnh sát Nhân dân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố nguyên là cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình (đã mất), mẹ không nghề nghiệp ổn định, nuôi hai em ăn học.

Huy là học sinh giỏi đoạt giải Nhất Quốc gia môn Địa lý năm 2015. Tháng 11-2016, Trần Gia Huy đi khám và phát hiện mắc bệnh U tế bào khổng lồ (chân phải, trên xương chày, gần đầu gối). Tuy nhiên đến nay gia đình chưa có đủ kinh phí mổ và chữa trị.

Ngoài việc tặng quà, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội cũng kêu gọi các cơ sở đoàn, hội trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hôi Phụ nữ Công an các quận, huyện, thị xã thuộc CATP quan tâm ủng hộ, giúp đỡ học viên Trần Gia Huy.

Chia sẻ với những khó khăn của học viên Trần Gia Huy và gia đình, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến và Thượng úy Bùi Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn học viên Trần Gia Huy vui vẻ, nghị lực, chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, quay trở lại mái trường hoàn thành quá trình học tập để sớm cùng đồng đội đảm nhận nhiệm vụ gìn giữ sự bình yên phục vụ nhân dân.