Thăm hỏi CSCĐ bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 12-12, thay mặt Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội, Thượng úy Bùi Nhật Quang, Phó Bí thư phụ trách Đoàn thanh niên CATP đã đến bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên Thiếu uý Trần Trọng Nghĩa, Đại đội 7 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thượng úy Bùi Nhật Quang, Phó Bí thư phụ trách Đoàn thanh niên CATP Hà Nội thăm hỏi,
động viên Thiếu uý Trần Trọng Nghĩa

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 23h ngày 11-12, tổ công tác Đại đội 7 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội đang chốt chặn ở đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT thì phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy chạy tốc độ cao, đã triển khai đội hình ngăn chặn. Tuy nhiên một chiếc xe máy chở 3 thanh niên đã lao thẳng vào hai chiến sĩ cảnh sát cơ động làm Thiếu uý Trần Trọng Nghĩa bị gẫy chân phải và chấn thương vùng mặt.
 
Sau khi gây ra vụ việc, 3 đối tượng vứt xe tại hiện trường rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, một đối tượng bị bắt ngay sau đó, tạm giữ xe tang vật. Thiếu úy Trần Trọng Nghĩa sau đó được đồng đội đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Hiện nay sức khỏe Thiếu úy Trần Trọng Nghĩa đã ổn định, dự kiến sẽ sớm được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật.

Chia sẻ với gia đình Thiếu úy Trần Trọng Nghĩa, Thượng úy Bùi Nhật Quang khẳng định: Thiếu uý Trần Trọng Nghĩa cũng như nhiều đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô đã và đang không ngừng phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích trong công tác, chiến đấu, nêu cao tinh thần dũng cảm kiên quyết tấn công tội phạm, tệ nạn xã hội, không quản ngại hy sinh, gian khổ. Thượng úy Bùi Nhật Quang cũng mong muốn Thiếu úy Trần Trọng Nghĩa sớm bình phục, tiếp tục công tác, cống hiến cho sự bình yên của Thủ đô.