Thăm hỏi, chúc mừng, động viên cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát hình sự

ANTĐ - Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSHS (17/4/1946 - 17/4/2016), chiều nay 12-4, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chúc mừng, động viên lãnh đạo, chỉ huy, CBCS thuộc lực lượng CSHS CATP Hà Nội.

Cùng đi với Đại tá Nguyễn Duy Ngọc có Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, và đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị CATP.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Xuân Viện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng CSHS

Đến thăm đồng chí Lê Xuân Viện, nguyên Phó trưởng CAH Mỹ Đức, nghỉ chế độ bệnh binh năm 1978, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng đồng chí Lê Xuân Viện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSHS.

Thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của đồng chí Lê Xuân Viện, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chúc đồng chí Lê Xuân Viện ngày càng mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho các con cháu noi theo.

Đồng chí Lê Xuân Viện vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội với bản thân và gia đình

Xúc động trước sự quan tâm của cá nhân Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng như Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Lê Xuân Viện trân trọng cảm ơn Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng thời qua Đại tá Nguyễn Duy Ngọc gửi lời cảm ơn chân thành đến Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc.

Đến thăm Đại tá Trần Đình Thục, nguyên Trưởng Phòng CSHS CATP Hà Nội, tại nhà riêng ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, trong không khí ấm cúng, chân tình, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đại tá Trần Đình Thục và gia đình.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại tá Trần Đình Thục

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã chúc mừng, trao  quà của CATP đến Đại tá Trần Đình Thục nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSHS; chúc đồng chí Trần Đình Thục sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần to lớn cho con cháu trong gia đình cũng như tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho sự phát triển lớn mạnh của lực lượng CSHS Thủ đô...

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc tặng quà, chúc mừng đồng chí Trần Đình Thục

Cũng trong chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã đến phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thăm, tặng quà Đại úy Đỗ Nguyễn Sơn, cán bộ tham mưu của Phòng CSHS, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại úy Đỗ Nguyễn Sơn hiện đang sống cùng bố và em gái. Mẹ đồng chí Đỗ Nguyễn Sơn vừa qua đời trong khi người bố cũng bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ. Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải trông nhờ vào vợ chồng người em gái.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí Đỗ Nguyễn Sơn, cán bộ Phòng CSHS bị bệnh hiểm nghèo

Qua người thân trong gia đình, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, chế độ sinh hoạt của đồng chí Đỗ Nguyễn Sơn đồng thời động viên gia đình đồng chí Đỗ Nguyễn Sơn vượt qua khó khăn, chăm sóc chu đáo người cán bộ của Phòng CSHS.

Đồng chí Phó Giám đốc động viên, chia sẻ những vất vả, khó khăn mà gia đình Đại úy Đỗ Nguyễn Sơn gặp phải trong quá trình chăm sóc người thân của mình

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cũng như Phòng CSHS luôn quan tâm, động viên, thực hiện tất cả những chế độ chính sách, hỗ trợ cùng với gia đình chăm sóc đồng chí Đỗ Nguyễn Sơn; mong muốn Đại úy Đỗ Nguyễn Sơn sớm bình phục sức khỏe.