Thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Sáng 9-7, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Phòng Tổ chức cán bộ đã đến Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) thăm Thiếu tá Lê Thanh Hà, cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội, bị tai nạn thương tích trong khi làm nhiệm vụ. 
Thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ ảnh 1

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi và chúc sức khỏe 
Thiếu tá Lê Thanh Hà

Trước đó, rạng sáng 2-7, tại khu vực sông Hồng thuộc địa bàn phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Đội 4 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp cùng Phòng CSGT đường thủy và CAQ Bắc Từ Liêm triển khai phương án quây bắt 2 tàu mang số hiệu: PV-0984 và HN-1536 đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn phường Liên Mạc và Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Trong lúc tiếp cận chiếc tàu hút trộm cát, do trời tối và tàu trơn trượt, Thiếu tá Lê Thanh Hà đã bị ngã xuống sông Hồng. Được đồng đội ứng cứu kịp thời, đưa lên bờ an toàn song Thiếu tá Lê Thanh Hà vẫn bị ngạt nước và được đưa đến Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) để theo dõi và điều trị. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã ân cần hỏi thăm hoàn cảnh gia đình đồng chí Lê Thanh Hà, động viên đồng chí tích cực điều trị, sớm bình phục để tiếp tục công tác tại đơn vị. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan làm tốt công tác chính sách đối với CBCS gặp tai nạn thương tích trong khi làm nhiệm vụ để mỗi CBCS yên tâm công tác phục vụ nhân dân... 

Thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ ảnh 2

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Bá Hưng và người nhà

Cùng ngày, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, tặng quà động viên Thượng úy Nguyễn Bá Hưng - Cán bộ Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt. Rạng sáng 29-6, tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Thượng úy Nguyễn Bá Hưng khi đang tăng cường cho tổ công tác liên quân 141 đã bị hai đối tượng tăng ga lao thẳng xe vào khiến anh bị gãy cổ tay phải.

Đại tá Đào Thanh Hải đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên Thượng úy Nguyễn Bá Hưng cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng bình phục, tiếp tục trở lại đơn vị để làm nhiệm vụ. Khẳng định để có được sự bình yên trên địa bàn thành phố, phải kể đến đóng góp rất lớn của các tổ liên quân 141, trong đó có những CBCS như Thượng úy Hưng, Đại tá Đào Thanh Hải cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cần nhanh chóng điều tra, truy bắt 2 đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.