Tàu Việt Nam lại bị cướp biển tấn công, một thuyền viên trúng đạn

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xử lý nghiêm tiêu cực, lấy lại niềm tin của nhân dân; Tàu Việt Nam lại bị cướp biển tấn công, 1 thuyền viên trúng đạn; Donestk không cần EU và Mỹ làm trung gian trong đàm phán với Ukraine; Trung Quốc hành động quyết liệt chống tham nhũng…

Bản tin phát thanh ngày 7-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Chiều 6-12, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc quan trọng hiện nay là cần xử lý nghiêm, khắc phục ngay những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong xã hội nói chung, trong đó có bệnh tham nhũng, để lấy lại niềm tin của nhân dân.

* Ngày 6-12, ông Nguyễn Tấn Đạt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre cho biết qua kiểm điểm các dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chính sách về nhà đất, ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, đã nhìn nhận khuyết điểm của mình đúng như kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng và sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của Đảng. Ông Truyền cũng cam kết, sẽ trả lại căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển cho UBND TP.HCM và bàn giao thửa đất tại số 598B5 đường Nguyễn Thị Định cho UBND TP.Bến Tre trước ngày 18-12.  

Tàu Việt Nam lại bị cướp biển tấn công, một thuyền viên trúng đạn ảnh 1

* Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh "Nạn trộm cắp xăng ở Bình Dương" hoành hành, công khai giữa ban ngày từ nhiều năm nay ở khu vực Tổng kho xăng Chánh Mỹ (phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1-2015.

* Sáng 7-12, một tàu chở nhựa đường mang số hiệu VP ASPHALT 2 (thuộc CTCP vận tải xăng dầu VIPCO) của Việt Nam từ Singapore về nước đã bị cướp biển tấn công, một thuyền viên bị bắn vào trán đang trong tình trạng trán hôn mê và nguy kịch.  

Tàu Việt Nam lại bị cướp biển tấn công, một thuyền viên trúng đạn ảnh 2

Tàu VP ASPHALT 2

Được biết vị trí tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công gần với vị trí tàu SUNRISE 689 bị cướp vào ngày 2-10 khi đang chở 5.226 tấn dầu từ cảng Horizon (Singapore) về cảng Cửa Việt (Quảng Trị, Việt Nam).

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Ngày 6-12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, kết quả của các cuộc bầu cử được tổ chức hôm 2-11 tại các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR, LPR) ở miền đông Ukraine phải được hủy bỏ và công việc chuẩn bị cho các cuộc bầu cử khu vực theo quy định của luật pháp Ukraine cần phải được bắt đầu.

Tàu Việt Nam lại bị cướp biển tấn công, một thuyền viên trúng đạn ảnh 3

Chủ tịch Hội đồng tối cao DNR Andrei Purgin

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Hội đồng tối cao Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) ở miền Đông Ukraine cho rằng không cần phải có trung gian từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ trong các cuộc đàm phán với nhóm liên lạc về Ukraine tại Minsk (Belarus). 

Ông đồng thời cho biết, Donetsk hài lòng với hình thức của cuộc đàm phán với Kiev dưới sự trung gian của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Theo ông, sự tham gia của EU và Mỹ trong quá trình đàm phán sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

* Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã 42 nhân vật có liên quan đến tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), trong đó có người đứng đầu Liên minh Học giả Hồi giáo Quốc tế Yusuf Al-Qaradawi. Một quan chức an ninh cấp cao Ai Cập cho biết giới chức nước này cáo buộc 42 nhân vật nói trên là những đối tượng tội phạm và khủng bố đào tẩu đang kích động bạo lực và đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã các đối tượng này. 

Tàu Việt Nam lại bị cướp biển tấn công, một thuyền viên trúng đạn ảnh 4

Ông Chu Vĩnh Khang (trái) khi còn đương chức và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

* Chính quyền ông Tập Cận Bình ngày 6-12 đã quyết định điều tra nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Đây được coi là là hành động mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nạn tham nhũng ngày càng gia tăng và tinh vi.

Tờ Nhân dân nhật báo ra ngày 6-12 cho rằng Trung Quốc không chấp nhận trong nội bộ đảng có “tham nhũng có tổ chức”. Đây không chỉ là lời nói mà là hành động nhất là khi vụ Bạc Hi Lai đã được đưa ra xét xử công khai.