Tàu lạ đâm chìm tàu cá ngư dân, một người mất tích

ANTĐ -Sáng 1- 6, chính quyền địa phương xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, một tàu cá của ngư dân trên địa bàn xã đã bị chìm khiến 1 người mất tích.

Ông Lê Vũ Hạnh - Trưởng Công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 1-6 chiếc tàu mang số hiệu TH: 1605TS, công suất 60 mã lực, do thuyền trưởng Lê Văn Luyện (SN 1989, trú thôn Nam Thành, xã Hải Ninh) đang hoạt động tại tọa độ từ 19,20 – 19,18 độ Bắc, 105,56 – 105,58 độ Kinh Đông.

Một con tàu của ngư dân bị chìm

Khi tàu đang hoạt động thì bất ngờ bị một chiếc tàu lạ đâm trực diện khiến tàu của anh Luyện bị chìm. Lúc này trên thuyền ngoài anh Lê Văn Luyện còn có 3 người khác gồm: anh Lê Văn Huynh (SN 1993, trú thôn Bắc Thành), anh Lê Đình Tùng (SN 1994, trú thôn Đồng Minh), ông Lê Văn Tâm (SN 1952, trú thôn Nam Thành, bố đẻ của anh Luyện). 

Khi tàu bị chìm 4 người trên tàu văng xuống biển, ông Lê Văn Tâm do không biết bơi nên bị nước cuốn trôi mất tích, 3 người còn lại bị thương nặng và trôi dạt vào Đảo Mê. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ qian chức năng đang tiến hành trục vớt tàu và tìm kiếm thi thể ông Tâm.