Tàu cá gồm 5 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa

ANTĐ -Một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa, trên tàu có 5 ngư dân đã bị 1 tàu lạ đâm chìm khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường và tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Cụ thể, vào ngày 8/3, tại tọa độ 16010 độ Vĩ Bắc, 13015 độ Kinh Đông (cách Đông Nam đảo Linh Côn/ quần đảo Hoàng Sa khoảng 41 hải lý, cách Đông TP Đà Nẵng khoảng 285 hải lý), tàu cá KH 96640TS/05 LĐ bị 1 tàu chưa xác định quốc tịch đâm chìm, trên tàu có 5 ngư dân. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu xác minh thông tin, phát thông báo hàng hải, đồng thời huy động các tàu cá cùng Tổ đội, các tàu đang hoạt động gần khu vực đến cứu nạn các ngư dân tàu cá trên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa báo cáo đã huy động được 04 tàu cá địa phương (KH 91827 TS, KH 96615 TS, KH 96389 TS, KH96968 TS) đang cơ động đến cứu nạn.

Cục Lãnh sự/Bộ Ngoại giao; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo và đề nghị bạn cứu nạn các ngư dân Việt Nam bị nạn trên.