Tất cả các tư lệnh ngành đều có thể được chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đăng đàn 45 phút

ANTD.VN - Trong tuần tới, bắt đầu từ sáng thứ Ba (30-10), Quốc hội sẽ bắt đầu hoạt động chất vấn đối với các thành viên Chính phủ. Khác với kỳ họp trước, tại phiên chất vấn ở kỳ họp này, Quốc hội sẽ không “chốt” danh sách cứng 4 vị Bộ trưởng đăng đàn…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bố trí 45 phút để báo cáo trước Quốc hội tại phiên chất vấn

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 6-Quốc hội khóa XIV mới được điều chỉnh, do Tổng Thư ký Quốc hội gửi thông báo tới các ĐBQH, hoạt động chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 30-10 (thứ Ba tuần sau) và kéo dài trọn 3 ngày.

Cụ thể, sáng 30-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đến, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV…

Bắt đầu từ 10h05 sáng 30-10, ĐBQH sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Khác với các phiên chất vấn trước, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vì kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV nên Quốc hội không lựa chọn danh sách “cứng” các vị Bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn như thông lệ.

Như vậy, ĐBQH có thể chất vấn với bất cứ Bộ trưởng, trưởng ngành nào và tất cả các Bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều phải sẵn sàng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp này.

Cuối phiên chất vấn, dự kiến từ 15h50 đến 16h35 ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Như vậy, thời lượng dành cho Thủ tướng đăng đàn phát biểu tại phiên chất vấn là 45 phút. Lý do của việc thay đổi này là do chương trình hoạt động đối ngoại, Thủ tướng sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn, chỉ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại cuối buổi làm việc.