Tập trung cao độ cho việc cung ứng điện
(ANTĐ) - Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị số 17/CT-BCT gửi hỏa tốc đến các tập đoàn lớn trong ngành về thực hiện các biện pháp nâng cao cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải huy động phát huy tối đa các nguồn điện trong hệ thống, có chế độ vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện theo nguyên tắc nước về đến đâu, phát điện đến đó, giữ không để mực nước các hồ xuống đến mực nước chết, đảm bảo cung ứng điện mức cao nhất có thể. EVN phải thường xuyên giám sát thực hiện cung cấp điện của các tổng công ty điện lực, chỉ đạo các đơn vị phát điện trực thuộc tăng cường công tác ứng trực để trong thời gian ngắn nhất, kịp thời sửa chữa khắc phục sự cố các nhà máy điện. Nếu phải điều hòa, tiết giảm phụ tải điện, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Đồng thời, EVN chủ động làm việc với các đơn vị sản xuất, kinh doanh có nguồn điện diesel dự phòng để huy động phát điện các nguồn này.
Cũng theo Chỉ thị này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần khẩn trương rút ngắn thời gian sửa chữa giàn cung cấp khí PM3 - CAA, nhà máy nhiệt điện Sơn Động, Cẩm Phả 1 để tăng nguồn cung ứng điện cho hệ thống trong những ngày cuối tháng 6.
Hà Linh