Tập trung cao độ cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

ANTĐ - Ngày 13-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức hội nghị lần thứ 23 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và kiện toàn công tác cán bộ, rà soát một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Tập trung cao độ cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI ảnh 1Năm 2015, kinh tế Hà Nội ước tăng trưởng 9,24%

Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh trình bày nêu rõ, tình hình kinh tế xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015 đạt kết quả khả quan, toàn diện, đúng hướng trên tất cả các mặt. Tổng sản phẩm trên địa bàn quý III tăng 9,2%, lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 8,3%, đạt mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây và ước cả năm tăng 9,24%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2015 đạt 105.886 tỷ đồng (bằng 74,7% dự toán), tăng 13,5% so với cùng kỳ. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây…

Tuy vậy, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần tiếp tục tìm giải pháp khắc phục. Đó là xuất khẩu chuyển biến chậm, tiến độ một số công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu, việc phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời, nguồn nước sinh hoạt bị cắt do liên tục vỡ đường ống nước sông Đà… 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã nghe báo cáo, thảo luận về kết quả công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI… Theo đó, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến 3-11. Trong đó, chiều 31-10 diễn ra phiên trù bị, sáng 1-11, đại hội chính thức khai mạc. 

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015. Với 100% số phiếu, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.