Tập huấn kiến thức pháp luật cho 300 đội viên bảo vệ dân phố

ANTĐ - Đây là một trong những chủ trương, kế hoạch được CAQ Hai Bà Trưng triển khai nhằm nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ dân phố.

Trong vòng 3 ngày, từ 24 đến 26-7, lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ bảo vệ dân phố của 20 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được tổ chức. Thượng tá Lã Văn Thắng - Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, các nội dung tập huấn được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn chuyên môn của phòng nghiệp vụ CATP, và căn cứ theo đặc thù biên chế đội viên bảo vệ dân phố của từng phường trên địa bàn quận. 

Ngoài Nghị định 38/CP, các văn bản của thành phố và UBND quận Hai Bà Trưng liên quan đến công tác bảo vệ dân phố, giảng viên và các học viên đã nghe, thảo luận xung quanh những nội dung như tổ chức hoạt động, lề lối làm việc, chế độ chính sách của lực lượng bảo vệ dân phố; việc phát triển mô hình CLB phòng chống tội phạm, bảo vệ chuyên trách giữ gìn ANTT. Bên cạnh đó, lớp tập huấn đã thảo luận quy định của pháp luật và những tình huống cụ thể về phòng vệ chính đáng và các tình thế cấp thiết trong khi làm nhiệm vụ; phương pháp giải quyết khi có các vụ việc về ANTT xảy ra tại cơ sở… “Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và chỉ được cấp giấy chứng nhận nếu kết quả học tập tốt”, Thượng tá Lã Văn Thắng                   khẳng định.