Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-7, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho gần 200 cán bộ là lãnh đạo các xã, phòng, ban, ngành đoàn thể, cán bộ làm công tác tổng hợp, tham mưu, văn thư lưu trữ trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên đến từ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội thông tin, phân tích những chủ đề, nội dung quan trọng xung quanh Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018;  Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, cùng nhiều văn bản pháp lý quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước do UBND huyện Gia Lâm tổ chức sáng 9-7

Bên cạnh đó, từ những tình huống, vấn đề cụ thể phát sinh trong thực tiễn, các học viên đã nêu, trao đổi, thảo luận kỹ với Báo cáo viên, qua đó nhìn nhận, khắc phục tồn tại, khó khăn, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị trong thời  gian tới.

Thay mặt lãnh đạo huyện Gia Lâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao đề xuất của Công an huyện trong việc tổ chức hội nghị quan trọng này, nhằm trang bị, củng cố và nâng cao hơn nữa nhận thức, kiến thức đối với những cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc, tiếp xúc với những tài liệu, vấn đề liên quan đến bí mật Nhà nước.

Trong giai đoạn hiện nay, việc nắm vững những yêu cầu, quy định trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ở từng vị trí, từng cán bộ, theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần, chính là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn “điều kiện” để tội phạm có thể lợi dụng hoạt động.