Tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động

ANTĐ - Đó là mục tiêu được đặt ra tại hội nghị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 cho 600 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của Hà Nội được Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ngày 9-4.

Các cán bộ, phóng viên đã nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025... Đồng thời, các đại biểu còn được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo trình bày một số nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 với các nội dung về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Cũng trong ngày 9-4, Đảng bộ CATP Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương X (khóa XI). Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP yêu cầu ngay sau hội nghị, các đơn vị tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, giúp nắm vững nội dung cơ bản các kết luận và gắn với việc gợi ý, định hướng nội dung cần góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội XII; đồng thời góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên và Đại hội Đảng bộ các cấp. Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu và trao đổi những nội dung của Nghị quyết.