Tạo môi trường thi đua tích cực để cán bộ, hội viên có điều kiện phát huy

ANTD.VN - Công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an Thủ đô trong đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt năm 2017 tiếp tục có sự phát triển rõ nét với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, diễn ra sôi nổi, đồng đều, rộng khắp.

Gần 1 tháng đã trôi qua sau đêm giao lưu âm nhạc “Ước mơ cho con” mà Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 4 tổ chức cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 - Tân Triều, bố mẹ bệnh nhi vẫn còn kể cho nhau nghe những câu chuyện đầy xúc động.

Hôm ấy, các cô chú công an đã dành cho các con những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình người ấm áp khi gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp các con được sống với những ước mơ thơ bé. Song có lẽ, qua chương trình, bản thân các “cô chú công an” cũng thu được rất nhiều điều hữu ích: được trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn, biết cách sẻ chia để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn... 

“Ước mơ cho con” chỉ là một trong số các chương trình mà Hội Phụ nữ các cấp trong CATP đã tổ chức hết sức thành công trong đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 1-2 đến 30-5-2017. Ngay sau khi kế hoạch được đưa về các cấp Hội, một loạt chương trình, hành động đã được “lên khuôn” và sau đó diễn ra với nhiều nội dung, hình thức phong phú khác nhau.

Trong số đó, phải kể đến buổi thăm, tặng quà trẻ em và người già không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 của Cụm thi đua số 3; chương trình thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn của Cụm thi đua số 5. Gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, có chương trình Ngày hội tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ của Cụm thi đua số 7... 

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đánh giá, Công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an Thủ đô trong đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt năm 2017 tiếp tục có sự phát triển rõ nét, luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Hội Phụ nữ Bộ Công an với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, diễn ra sôi nổi, đồng đều, rộng khắp từ cấp CATP đến cấp cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.  “Đó sẽ là điều kiện, tiền đề vững chắc để các cấp hội bước vào đợt 2 của phong trào thi đua đặc biệt diễn ra từ nay đến hết tháng 10-2017”, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến khẳng định. 

Được biết, một hoạt động trọng tâm trong đợt 2 của phong trào thi đua sẽ là việc chấm bài và tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam.

Ngay trong tháng 7 tới, Hội Phụ nữ CATP sẽ tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016-2017 và các cháu là con thương binh, liệt sỹ trong CATP nhân Tháng hành động vì trẻ em, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; chung sức vì cộng đồng, chăm sóc người có công với cách mạng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng... cũng sẽ được chú trọng tổ chức một cách bài bản, hiệu quả trong dịp này.