Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri đi bầu cử

ANTĐ - Sáng 20-5, đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội do đồng chí Lê Văn Thư, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm làm trưởng đoàn đã kiểm tra 6 địa điểm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Cùng tham dự đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm có Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc - Phó trưởng Ban chỉ đạo 197 thành phố và đồng chí Trần Thế Cương, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Đại tá Đào Thanh Hải nêu rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ bầu cử tại Học viện tài chính

Các đơn vị bầu cử đã sẵn sàng

Các địa điểm được đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử gồm Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Học viện Tài chính; Học viện Chính trị CAND; Học viện CSND; Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng và UBND phường Cổ Nhuế I.

Đồng chí Lê Văn Thư biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử của Ban tổ chức bầu cử tại Học viện Tài chính

Tại các đơn vị bầu cử tổ chức trong các môi trường sư phạm đóng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, đoàn kiểm tra được Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc các Học viện, Nhà trường báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị bầu cử. Theo Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND, ngày 22-5 tới đây, Học viện sẽ là địa điểm cho 4 đơn vị tham gia bầu cử gồm Viện Công nghệ Bộ Quốc phòng; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ, Tổng cục An ninh - Bộ Công an; CAP Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm và Học viện Chính trị CAND.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm trao đổi thông tin công tác chuẩn bị bầu cử ở hòm phiếu tại địa điểm Học viện Tài chính

“Mọi công tác chuẩn bị để phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Học viện Chính trị CAND đã hoàn tất. Chiều 20-5, Ban tổ chức sẽ tập huấn cho tổ bầu cử một số kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm phiếu. Đơn vị bầu cử cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về bầu cử của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm và Hội đồng bầu cử Quốc gia; sẽ cố gắng là một trong những đơn vị thực hiện công tác bầu cử xong sớm nhất và không có phiếu không hợp lệ” - Đại tá Nguyễn Văn Quyền chia sẻ.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm làm việc với đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Ở khu vực bầu cử tổ chức tại Học viện CSND, Đại tá Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện cũng báo cáo đoàn kiểm tra về một số tình hình, công tác chuẩn bị cho 3 đơn vị bỏ phiếu tại đây và nhấn mạnh đơn vị quyết tâm thực hiện tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; là một trong những đơn vị thực hiện xong sớm nhất công tác bầu cử và thực hiện đúng các quy định về bầu cử.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm và đại diện lãnh đạo Học viện CSND xem tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Tại địa điểm bầu cử ở UBND phường Cổ Nhuế I, đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Cổ Nhuế I báo cáo các mặt công tác chuẩn bị bầu cử. “Từ đầu tháng 5 đến nay, Ban tổ chức bầu cử của phường Cổ Nhuế I đã tổ chức 20 lượt lấy ý kiến các cử tri tại các tổ dân phố, cụm dân cư để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời hướng dẫn, giải thích cho mọi người dân hiểu rõ về các quy định bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp” - Bí thư Đảng ủy phường Cổ Nhuế I thông tin và cho biết việc chuyển đến từng gia đình tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã được mọi người dân hoan nghênh, giúp họ tìm hiểu, nắm bắt kỹ hơn về những ứng cử viên sắp được lựa chọn trong ngày 22-5 tới đây. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo cũng cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại địa điểm UBND phường Cổ Nhuế I đã sẵn sàng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác bầu cử theo đúng quy định của Nhà nước.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri đi bầu cử ảnh 6

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm trao đổi tình hình bảo vệ bầu cử trên địa bàn

Đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Lê Văn Thư thay mặt đoàn kiểm tra nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh Ban tổ chức bầu cử các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân với tinh thần và ý chí quyêt tâm cao nhất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm bày tỏ cảm ơn chân thành đến các đồng chí trong ban tổ chức các đơn vị bầu cử, các cử tri và mọi người dân sống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã luôn ủng hộ Đảng bộ và các cấp Chính quyền quận trên mọi lĩnh vực, phương diện công tác; đồng thời đề nghị các đơn vị tổ chức bầu cử ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri thực hiện quyền công dân.

Với tư cách là ứng cử viên duy nhất, đại diện cho lực lượng Công an Thủ đô ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 5 - TP. Hà Nội gồm địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Đại tá Đào Thanh Hải nêu rõ những vấn đề quan trọng trong công tác bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Ban Giám hiệu các trường và Ban Giám đốc các Học viện cũng như chính quyền cơ sở cần tập trung quản lý chặt học sinh, sinh viên và các loại đối tượng trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Công an cấp cơ sở bảo vệ tuyệt đối an toàn các hòm phiếu và các hoạt động trong ngày bầu cử.

Đại tá Đào Thanh Hải cũng đề nghị các đơn vị cơ sở thường xuyên phát động phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ, phát hiện và tố giác các loại tội phạm cũng như các hoạt động gây rối, phá hoại ngày bầu cử tới các cơ chức năng kịp thời có kế hoạch xử lý. CATP Hà Nội cũng đã bố trí các lực lượng ứng trực, thường xuyên tuần tra, mật phục, kiểm soát hành chính trên toàn địa bàn thành phố từ nay đến hết ngày bầu cử 22-5, đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày hội của toàn dân diễn ra tại Thủ đô.