Tạo điều kiện để doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam

ANTĐ - Chiều 24-9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp thân mật ngài Goh Chok Tong, nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng Danh dự cấp cao Singapore đang ở thăm Việt Nam. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp thân mật Ngài Goh Chok Tong, 
nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng Danh dự cấp cao Singapore. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự phát triển ngày càng tin cậy, gắn bó trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua, mong muốn hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các nội hàm Đối tác chiến lược đã nhất trí trong chuyến thăm của ngài Thủ tướng Lý Hiển Long (tháng 9-2013), đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu. 

Đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá, Singapore luôn giữ vững là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp cũng như những hỗ trợ kỹ thuật của Singapore đã thực sự phát huy hiệu quả, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Chính phủ 

Singapore khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, trung tâm tài chính, cảng biển… Trong quan hệ đối tác, hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách về: quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; quản lý và phát triển thị trường bất động sản; quản lý sử dụng không gian ngầm đô thị; phát triển nhà ở xã hội… 

Ngài Goh Chok Tong đánh giá mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore thời gian qua rất tốt đẹp. Singapore luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, vừa đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư, vừa giúp Việt Nam nâng cao kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và nguồn tài chính. Ngài Goh Chok Tong cho rằng, để cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp lý.