Tạo dấu ấn tốt đẹp về lực lượng cảnh sát Thủ đô

ANTĐ - Sáng 31-10, Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Tạo dấu ấn tốt đẹp về lực lượng cảnh sát Thủ đô ảnh 1Hình ảnh CSKV đã trở nên quen thuộc với người dân

Năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, 8 đơn vị thành viên trong cụm thi đua số 3 đã triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với nhiều biện pháp, hình thức, nội dung phù hợp. Điển hình như Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, với cương vị Cụm trưởng, đã thực hiện tốt việc nhập dữ liệu dân cư, cấp sổ hộ khẩu, CMND, nâng cao hình ảnh người CSKV. Phòng Cảnh sát trật tự đã từng bước thay đổi phong cách làm việc, hưởng ứng Năm Trật tự văn minh đô thị do thành phố phát động. Phòng Cảnh sát bảo vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu với điểm nhấn là phối hợp đảm bảo ANTT tại 13 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn. Phòng CSGT đã tuyên truyền Luật Giao thông tới hàng triệu lượt người, lắp đặt camera “phạt nguội”, tham mưu với Giám đốc CATP tổ chức tập huấn cho 17.000 lái xe taxi…

Biểu dương các đơn vị đã hoàn thành và thực hiện tốt phong trào thi đua, Đại tá Đào Thanh Hải khẳng định những việc làm của các đơn vị đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an Thủ đô đẹp hơn trong lòng nhân dân. Từ thực tế kết quả công tác, Đại tá Đào Thanh Hải cũng gợi mở về việc suy tôn các danh hiệu thi đua; theo đó ngoài căn cứ vào các chỉ tiêu, quy định cần có sự đánh giá chính xác đối với đặc thù của từng đơn vị.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã bỏ phiếu đề nghị danh hiệu thi đua của các đơn vị trong cụm và suy tôn đơn vị dẫn đầu thi đua; bầu Phòng Cảnh sát bảo vệ làm cụm trưởng và Phòng Hồ sơ cảnh sát làm cụm phó cụm thi đua số 3 năm 2015.