Tặng quà người cao tuổi

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội ban hành quy định về kinh phí, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm.

Tặng quà người cao tuổi

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội ban hành quy định về kinh phí, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm.

Theo đó, đối tượng được tặng quà là người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2). Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán: Người cao tuổi 100 tuổi được tặng 1 triệu đồng/người và 5m lụa đỏ; Người cao tuổi trên 100 tuổi được tặng 1 triệu đồng/người; Người cao tuổi 90 tuổi được tặng 600 nghìn đồng/người và người cao tuổi (ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95) được tặng 500 nghìn đồng/người. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), TP cũng sẽ tặng quà cho người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên mỗi người 1 triệu đồng. UBND cấp xã có trách nhiệm đảm bảo kinh phí và tổ chức tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Sở LĐ-TB&XH.

Khánh Anh