Tăng ni, Phật tử Thủ đô ủng hộ hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo từ thiện
Đây là kết quả được Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội cho biết trước thềm Đại hội đại biểu Thành hội Phật giáo Hà Nội nhiệm kỳ VI (2007-2012) sẽ diễn ra vào cuối tháng 9-2007.
Với tinh thần từ bi bác ái của đạo Phật, tăng ni Phật tử Thủ đô đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, người già cô đơn, gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ nhân dân các vùng bị thiên tai bão lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, với tổng số tiền 4,39 tỷ đồng.
Tăng ni, Phật tử quận Đống Đa đóng góp nhiều nhất với 1,37 tỷ đồng. Các chùa trong thành phố thường xuyên nhận giúp đỡ 151 trẻ em với mức 50.000đ/trẻ/tháng. Nhiều ngôi chùa cùng các vị sư trụ trì tận tâm với công tác từ thiện được nhân dân địa phương biết đến như chùa Phụng Thánh (quận Đống Đa), Lý Triều Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm), Liên Phái (quận Hai Bà Trưng), Trấn Quốc (quận Tây Hồ)...
Trong đó, chùa Bồ Đề (quận Long Biên) đang nuôi dưỡng hơn 40 trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa; chùa Tự Khoát (huyện Thanh Trì) nhận đỡ đầu trẻ em nhiễm chất độc da cam ở 3 xã lân cận; chùa Khu Nhang (Xuân Đỉnh-Từ Liêm) có phòng khám nhân đạo từ thiện mở cửa hàng ngày, chữa bệnh bằng thuốc đông y cho bà con quanh vùng.
Thành hội Phật giáo Hà Nội còn xây dựng và tặng 25 ngôi nhà tình nghĩa, 12 xe lăn và nhiều vật phẩm phục vụ sinh hoạt để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thành hội Phật giáo Hà Nội đã thành lập 4 Trung tâm tư vấn, giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS đặt tại chùa Pháp Vân (quận Hoàng Mai), chùa Thanh Am (quận Long Biên), chùa Hiển Quang (huyện Gia Lâm), chùa Văn Điển (huyện Thanh Trì).
(Theo TTXVN)