Tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Trần Văn Túc

ANTĐ -Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, chiều 12-8, CATP Hà Nội đã tổ chức cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ Trần Văn Túc, tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Dự lễ khánh thành có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo UBND, CAQ quận Tây Hồ và UBND, CAQ quận Long Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình thân nhân liệt sỹ chính là sự tri ân thế hệ đi trước, để bù đắp phần nào sự hy sinh to lớn của của các anh hùng, liệt sỹ.

Lãnh đạo CATP và đại diện UBND, CAQ Long Biên và UBND, CAQ Tây Hồ cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình thân nhân liệt sỹ Trần Văn Túc tại phường Tứ Liên

Ngôi nhà của thân nhân liệt sỹ Trần Văn Túc được xây dựng trên diện tích 48 m2; được hoàn thành từ kinh phí do Bộ Công An, CATP và CAQ Long Biên, CAQ Tây Hồ giúp đỡ. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn, Trung tá Trần Văn Tung – con trai của liệt sỹ Trần Văn Túc – hiện đang công tác tại CAP Sài Đồng, quận Long Biên, tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng của gia đình, cống hiến, công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà Trung tá Trần Văn Tung  - cán bộ CAP Sài Đồng - là con trai liệt sỹ Trần Văn Túc

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, CAQ Long Biên và Tây Hồ, Trung tá Trần Văn Tung xúc động: “Đây là nguồn động viên to lớn của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí, đồng đội, để gia đình có thêm động lực vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống”.