Tăng cường quản lý giá, chống hàng giả dịp giáp Tết

ANTĐ - Chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra hôm qua 1-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, trong những tháng cuối năm, các bộ, ngành phải tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. 

Giải tỏa lo ngại nhất về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2014 giảm 0,27% so với tháng trước (trong khi bình quân 11 tháng CPI tăng 4,3%), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, không có biểu hiện của giảm phát. Việc chỉ số CPI tháng 11-2014 giảm chủ yếu do tác động điều chỉnh giảm mạnh giá xăng, dầu, giá gas trong nước theo giá thế giới. Tính chung, nhu cầu tiêu dùng 11 tháng năm 2014 ở mức cao hơn những năm trước. Dù vậy, nền kinh tế vẫn còn đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. 

Đặc biệt trong những tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý giá cả, thị trường, đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, Thủ tướng nêu yêu cầu chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về thị trường, giá cả trong dịp Tết và chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 không tăng thêm biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Thực hiện tinh giản biên chế, Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm tuyển dụng mới không quá 50% số công chức ra khỏi biên chế; 50% số biên chế còn lại bổ sung cho lĩnh vực cần tăng.