Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã

ANTĐ - Sáng 28-7, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra CATP, kiểm tra về việc thực hiện Đề án số 16 của CATP về nâng cao hoạt động của lực lượng Công an xã (CAX) tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, trong đó xã An Khánh được chọn làm xã trọng điểm của huyện Hoài Đức.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản hoan nghênh kết quả thành tích CAX An Khánh trong thời gian qua

Dự và đồng chủ trì tiếp đoàn công tác CATP Hà Nội có đồng chí Đỗ Đức Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức. Cùng tham dự hội nghị có đại diện các phòng nghiệp vụ CATP; lãnh đạo các ban ngành; đại diện lãnh đạo 20 UBND xã, Trưởng, Phó trưởng công an xã của huyện Hoài Đức.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Ất – Trưởng CAX An Khánh báo cáo tóm tắt kết quả tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn cho thấy, cơ bản ổn định không có các vụ việc lớn xảy ra. Song xã An Khánh là một xã có diện tích rộng, tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, vì vậy trên địa bàn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp liên quan đến công tác ANTT, là địa bàn trọng điểm của huyện.

Trong những năm qua, CAX An Khánh đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền từ xã đến các thôn, xóm, khu dân cư chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh hoạt động các tổ tự quản, sự phối hợp hoạt động giữa các ban ngành góp phần đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH.

Trước khi thực hiện đề án số 16 của Giám đốc CATP Hà Nội, toàn lực lượng CAX có 26 đồng chí (trong đó có 1 trưởng, 2 phó và 23 Công an viên. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đề án số 16, lực lượng CAX An Khánh nâng thành 28 đồng chí.

Tại buổi làm việc, đại diện cho lực lượng công an các xã của huyện Hoài Đức đều cho rằng việc tăng cường nguồn lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng CAX đang có những bước chuyển biến tích cực nhưng cũng không ít khó khăn vướng mắc

Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình cho thấy, hiện nay, quân số lực lượng CAX theo định biên còn thiếu, không phù hợp với đặc điểm của địa bàn. Chế độ bảo hiểm cho lực lượng công an viên chưa có, phụ cấp còn rất thấp chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; công cụ hỗ trợ còn thiếu, chưa đáp ứng được của công việc…

Tại buổi làm việc, nhằm đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Đề án số 16 của CATP, đại diện cho lực lượng công an các xã của huyện Hoài Đức đều cho rằng, việc tăng cường nguồn lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng CAX đang có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế do quy định của luật nên việc tuyển dụng Trưởng, Phó và lực lượng công an viên chưa được tốt; chế độ chính sách cho lực lượng CAX còn thấp; các trang thiết bị chưa được đầu tư như lực lượng chính quy nên không thu hút được những người có trình độ tham gia vào lực lượng.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đinh Văn Toản hoan nghênh, biểu dương những thành tích, kết quả mà CAX An Khánh đã làm được trong thời gian qua. Chia sẻ những vướng mắc khó khăn được nêu ra trong buổi làm việc này, Thiếu tướng Đinh Văn Toản giao cho các phòng nghiệp vụ chức năng của CATP phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng CAX.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CAH Hoài Đức nói chung và CAX An Khánh nói riêng, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu lực lượng công an cần quán triệt, chủ động thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung làm tốt công tác phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới, không để hình thành và tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm; CAH Hoài Đức cần làm tốt chức năng nhiệm vụ theo đề án của CATP đề ra.

Cũng tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đề nghị Phòng Hậu cần CATP Hà Nội phối hợp với Báo An ninh Thủ đô làm tốt công tác phát hiện tuyên truyền các nhân tố CAX, nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng hình ảnh về lực lượng CAX.