Tăng cường hơn 600 học viên Học viện cảnh sát về hỗ trợ Công an Hà Nội

ANTD.VN - Học viện CSND và CATP Hà Nội vừa phối hợp tổ chức Lễ xuất quân tăng cường học viên khóa D41 tham gia giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn Thủ đô.

Đây là hoạt động phối hợp thường niên giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội trên cơ sở thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Theo kế hoạch, Học viện CSND tăng cường 660 học viên khóa D41 về hỗ trợ Công an Thủ đô, từ ngày 2-2 đến ngày 13-2-2018.

Các học viên Học viện CSND tăng cường, lên đường nhận nhiệm vụ phối hợp tại Công an Hà Nội

Việc tăng cường học viên góp phần thực hiện phương châm gắn kết lý luận với thực tiễn trong công tác giáo dục, đào tạo do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND và CATP Hà Nội đề ra. Đây cũng là cơ hội tốt giúp học viên phát huy được những kiến thức đã học khi trực tiếp tham gia giải quyết các tình huống liên quan đến công tác giữ gìn ANTT; phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND yêu cầu học viên khóa D41 nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là vinh dự, tự hào của từng học viên. Do đó, mỗi học viên cần cố gắng hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ được giao; nêu cao tư cách đạo đức người Công an cách mệnh, giữ gìn ý thức tổ chức kỷ luật, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn trong quá trình tăng cường về Công an Thủ đô.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đắc Hoan đề nghị các đơn vị chức năng của Học viện cần phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị thuộc CATP Hà Nội quản lý tốt học viên D41 tham gia tăng cường; giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Theo kế hoạch, các học viên sẽ tham gia tăng cường tại 16 quận, huyện và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, thuộc CATP Hà Nội.