Tăng cường đảm bảo ANTT tại các bệnh viện: Sức “nóng” đã giảm

ANTĐ - Nhằm đảm bảo an ninh an toàn môi trường bệnh viện, tạo thuận lợi cho nhân dân khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chủ công là Phòng CSHS phối hợp với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn thành phố thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Cổng bệnh viện Việt - Đức, phố Phủ Doãn, thông thoáng hơn trước rất nhiều

Ghi nhận từ “thực địa”

Sáng 7-7, chúng tôi có mặt ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nằm trên địa bàn giáp ranh giữa các phường Trung Tự và Khương Thượng, quận Đống Đa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là “sức nóng” tại khu vực phục vụ thăm khám bệnh nhân. PGS. TS Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội Bùi Văn Lệnh cho hay: “Hàng ngày, bệnh viện phục vụ từ 300 - 350 giường bệnh. Đối với khu vực phòng khám, mỗi ngày các y bác sỹ tiếp đón từ 1.200 đến 1.500 bệnh nhân”. Chính vì lẽ đó, bệnh viện không thể tránh khỏi những phức tạp nảy sinh từ những vấn đề liên quan đến ANTT.

Triển khai quy chế phối hợp, Ban Giám đốc trường Đại học Y Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chức năng của bệnh viện chủ động phối hợp với các đơn vị từ Bộ Công an, CATP Hà Nội và CAQ Đống Đa, tập trung tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong công tác đảm bảo ANTT; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, trật tự công cộng trong và ngoài bệnh viện; đội bảo vệ chuyên trách và bảo vệ của Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ Việt Nga thường xuyên phối hợp với CAP Trung Tự và các lực lượng chức năng khác thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề liên quan đến ANTT như “cò mồi” bán thuốc, khám chữa bệnh và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, móc túi.

Trước đây, hoạt động trộm cắp móc túi, “cò mồi” tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội có những diễn biến rất phức tạp. Trước thực trạng này, Ban chỉ huy CAQ Đống Đa đã chỉ đạo CAP Trung Tự tham mưu cho bệnh viện lắp đặt hệ thống camera an ninh, qua đó phát hiện kịp thời những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp, nhân viên của bệnh viện có biểu hiện tiếp tay cho “cò mồi”.

Đến bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi gặp tổ công tác “liên quân” CAP Phương Mai và nhân viên bảo vệ của bệnh viện đang túc trực ở khu vực khám bệnh. Ông Hồ Quang Tấn - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ bệnh viện Bạch Mai cho biết, lực lượng này được duy trì hàng ngày, vào thời điểm có đông bệnh nhân đến thăm khám. Và đây chỉ là một trong nhiều “chốt”, nhiều “vòng” được triển khai công tác bảo đảm an ninh. Khu vực cổng bệnh viện, hành lang hai bên cổng, nhân viên bảo vệ thường xuyên phối hợp cùng Công an, Thanh tra GTVT đẩy đuổi, xử lý “xe ôm”, taxi dừng đỗ đón trả khách. Từ hơn 2 tháng nay, bệnh viện Bạch Mai - trên cơ sở để xuất, tham mưu của Công an sở tại - đã bố trí một phần khuôn viên bệnh viện để xe taxi được vào trả khách. Đội bảo vệ của bệnh viện được tập huấn những kiến thức cơ bản, như nhận biết kẻ gian, công tác đeo bám, đặc biệt cơ chế thông tin đến lực lượng Công an để xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm ANTT, trật tự công cộng. “2 tháng nay, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nào bị tội phạm móc túi chuyên nghiệp lợi dụng gây án”, ông Hồ Quang Tấn thông tin.

Những biện pháp hữu hiệu

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng CSHS đã phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP, Sở Y tế và 12 bệnh viện lớn đóng trên địa bàn thực hiện nhiều kế hoạch, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ kế hoạch mang tính xuyên suốt này, Công an 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã chủ động bàn bạc, xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT với các bệnh viện tại địa bàn.

“Công tác phát hiện, xử lý các đối tượng “cò mồi”, trộm cắp, móc túi tại khu vực các bệnh viện luôn được lực lượng CSHS và các đơn vị phối hợp quan tâm, thực hiện nghiêm túc” - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS CATP cho biết và nhận xét hoạt động của các đối tượng “cò mồi”, trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng tại những khu vực bên trong và xung quanh các bệnh viện thời gian qua đã giảm. Công tác răn đe, xử lý đối tượng đạt hiệu quả cao. 

Bên cạnh công tác đảm bảo ANTT, việc giải quyết trật tự công cộng, TTATGT khu vực cổng bệnh viện cũng được lực lượng CSGT, CSTT thực hiện thường xuyên. Phòng CSGT - CATP phối hợp với Công an các phường, Đội CSTT Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, kiên quyết xử lý lái xe taxi đón trả khách lộn xộn tại các cổng bệnh viện. Nhiều tổ công tác đã được thành lập, trực tiếp khảo sát tình hình khu vực xung quanh và trong bệnh viện, tìm ra và bịt kín những kẽ hở tội phạm có thể lợi dụng phạm tội. Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã phân công lực lượng phối hợp với các bệnh viện thành lập các tổ công tác, thiết lập “đường dây nóng” nhanh chóng tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trong và ngoài các bệnh viện.

Trao đổi về cách thức triển khai kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT tại các bệnh viện, chỉ huy CAQ Cầu Giấy cho biết, CAQ đã chỉ đạo đội nghiệp vụ, phối hợp với Công an các phường có bệnh viện, vào làm việc cùng ban lãnh đạo. Những khu vực nào - cả trong và xung quanh bệnh viện - phức tạp về ANTT và trật tự công cộng, đều được rà soát kỹ, đánh giá nguyên nhân và xác định trách nhiệm giải quyết. “Cò mồi”, trộm cắp, móc túi, đến những điểm trông giữ xe sai phép, hàng quán xung quanh  bệnh viện… những mảng việc ấy được phân định và giao cho các tổ công tác giải quyết. Thời điểm cao điểm đông bệnh nhân đến khám chữa bệnh, lực lượng CSTT-PƯN sẽ tăng cường cùng Công an cơ sở cắm chốt ở cổng bệnh viện để chấn chỉnh, hướng dẫn những trường hợp phương tiện hoạt động, dừng đỗ gây ùn ứ lối ra vào. Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ cũng được xác định rõ, là thông tin kịp thời đến lực lượng chức năng và hỗ trợ công việc khi có yêu cầu. “Những hiện tượng vi phạm, phức tạp cơ bản giảm sau hơn 2 tháng qua, và nhất là ý thức, sự chủ động từ phía các bệnh viện đã nâng lên rõ rệt”, chỉ huy CAQ Cầu Giấy nhìn nhận.

(Còn nữa)