Tân Hiệp Phát đưa "Nhịp cầu ước mơ" về với người dân xã Phương Bình (Hậu Giang)

ANTD.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chính thức đưa chương trình “Nhịp cầu ước mơ” về với bà con xã anh hùng Phương Bình (Phụng Hiệp, Hậu Giang) để hỗ trợ người dân nơi đây cải thiện giao thương, phát triển cuộc sống, xây dựng quê hương.

Tân Hiệp Phát đưa "Nhịp cầu ước mơ" về với người dân xã Phương Bình (Hậu Giang) ảnh 1

Hàng ngàn bà con xã Phương Bình vui mừng tham dự lễ khởi công cầu thép dây văng do tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng.

Phương Bình xưa là một vùng đất thấp, trũng, hoang vu đầy lau sậy. Sách “Địa chí Cần Thơ (2003)” cho biết khoảng trên 120 năm về trước, đã có người đến khai khẩn đất Phương Bình và Lung Ngọc Hoàng. Trước năm 1945,  có nhiều địa chủ đã thuê người vỡ đất làm ruộng và khai thác cá. Về sau, do chiến tranh, khu vực này hoang hóa, trở thành căn cứ cách mạng trong suốt hai thời kỳ kháng chiến. 

Là vùng căn cứ cách mạng nên trong kháng chiến, Phương Bình là một trong những vị trí chiến lược quan trọng và giao tranh ác liệt. Chiến tranh đi qua để lại cho Phương Bình nhiều hậu quả nặng nề. Kinh tế nghèo nàn, sản xuất lạc hậu, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, giao thông lại cách trở. Đến nay, bộ mặt Phương Bình đã có những thay đổi đáng kể, tuy nhiên hạn chế về giao thông đường bộ khiến nơi này vẫn chưa phát triển đúng như tiềm năng vốn được thiên nhiên ưu ái.

Rất nhiều điểm sông trắng cầu khiến người dân phải đi lại bằng bè tự chế, cản trở sự phát triển của xã Phương Bình trong suốt thời gian qua.

Đưa chúng tôi đi tham quan, ông Trần Văn Sang, Phó chủ tịch xã Phương Bình cho biết, cuộc sống người dân Phương Bình hiện nay chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng lúa, mía cùng một số sản vật địa phương. "Chúng tôi đang nỗ lực tìm cách thúc đẩy  phát triển du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng".

Dù có rất nhiều tiềm năng phát triển, đất đai màu mỡ, hệ sinh thái tự nhiên Lung Ngọc Hoàng được coi là báu vật của miền Tây sông Hậu, tuy nhiên, hệ thống cầu cống kết nối đường bộ hiện nay còn yếu và thiếu không chỉ khiến người dân gặp vô vàn khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa, bị thương lái ép giá nông thủy sản mà còn khó kết nối, thu hút khách du  lịch về với mảnh đất anh hùng nổi danh này.

Ông Nguyễn Văn Tùng, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng cầu thép dây văng Dr Thanh – Xẻo Sành cho bà con người dân Phương Bình.

Để tri ân những đóng góp của đất và người Phương Bình trong 2 cuộc kháng chiến, đồng thời để giúp bà con nơi đây có thêm điều kiện đi lại, làm ăn, phát triển cuộc sống, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đã trao tặng cho xã anh hùng Phương Bình một cầu thép dây văng trị  giá khoảng 700 triệu đồng.

Mới đây, cây cầu thép dây văng Dr Thanh – Xẻo Sành với chiều dài 27m, rộng 2,5m đã chính thức khởi công xây dựng trong niềm vui của  hàng ngàn bà con Phương Bình. Không vui sao được khi cây cầu giúp rút ngắn quãng đường giữa các ấp xung quanh cầu Dr Thanh – Xẻo Sành tới trung tâm xã lên tới 4km.

Niềm vui của bà con khi nhận được cây cầu thép dây văng trị giá khoảng 700 triệu đồng, vốn chỉ là niềm mơ ước suốt bao năm qua.

Niềm vui còn được nhân lên gấp bội phần, bởi như chia sẻ của “lão nông” Ngô Phước Thuận thì: “Ở đây trước nay vận chuyển nông sản bằng ghe, xuồng. Việc đi lại khó khăn nên thương lái thường ép giá mua lúa, nông thủy sản thấp hơn thị trường. Có cây cầu này của Tân Hiệp Phát xây dựng, hệ thống giao thông hoàn chỉnh, phân bón, hàng hóa đều được vận chuyển bằng xe thuận tiện, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Đặc biệt là nông sản làm ra không còn cảnh bị thương lái ép giá nữa, bà con chúng tôi mừng hết biết”.

Hàng trăm các em học sinh reo mừng hết cỡ trong lễ khởi công cầu.

Dự kiến cầu thép dây văng Dr Thanh – Xẻo Sành sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 13 năm chia tách huyện Phụng Hiệp sẽ là một điểm nhấn đẹp nữa cho xã Phương Bình. Cầu Dr Thanh – Xẻo Sành sẽ trực tiếp giải quyết nhu cầu đi lại cho gần 4.000 người dân và học sinh các ấp quanh cầu, đồng thời mở ra cơ hội làm ăn, kết nối giao thương với gần 2 vạn người dân trong xã. Tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, gia tăng giá trị sản phẩm và giúp các em học sinh đến trường an toàn mỗi ngày.

Cầu Dr Thanh – Xẻo Sành được khởi công trước sự chứng kiến và vui mừng của hàng ngàn người dân Phương Bình.

Không dừng lại ở đó, như chia sẻ của ông Trần Văn Sang, Phó chủ tịch xã Phương Bình thì cầu thép dây văng Dr Thanh – Xẻo Sành còn góp phần kết nối, hoàn thiện giao thông đường bộ để lôi kéo du khách thập phương, thúc đẩy du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Khu di tích Tỉnh ủy phát triển, tạo thêm công ăn việc làm và các dịch vụ du lịch gia tăng cho bà con Phương Bình.

Rời xã anh hùng Phương Bình trên con đường nhựa nhỏ yên ắng, hai bên là những hàng cây cà na (một loại cây ra trái đặc sản của địa phương) xanh mướt chúng tôi tin rằng, chỉ cần thêm nhiều hơn nữa những cây cầu như Dr Thanh – Xẻo Sành, bà con người dân Phương Bình sẽ sớm thoát nghèo để cuộc sống ấm no, hạnh phúc như sự trù phú vốn có mà thiên nhiên đã ưu ái dành cho mảnh đất anh hùng này.