Tân Hiệp Phát đồng hành cùng ngày hội Trung thu tỉnh Bình Dương

ANTD.VN - Ngày 11/9, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương cùng với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em, con em công nhân khó khăn trong chương trình “Ngày hội Trung thu và trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn” lần thứ XVIII năm 2019.

Chương trình do Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức. Chương trình có sự tham gia của các lãnh đạo, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình ngày hội Trung thu

Bên cạnh việc được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của ngày hội trung thu, trong chương trình các em còn nhận được những phần học bổng, quà tặng từ các doanh nghiệp, Mạnh Thường quân. Đây chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống, cũng như trong học tập.

Đại diện Tân Hiệp Phát trao bảng tượng trưng tài trợ cho chương trình

Đây cũng là một trong những hoạt động xã hội thường niên, mang ý nghĩa nhân văn mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành vào mỗi dịp tết Trung thu ở tỉnh Bình Dương nói riêng và trên khắp mọi miền đất nước nói chung, nhằm góp phần mang đến cho các em thiếu nhi có một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp.

Năm nay cũng là năm quan trọng, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của Tân Hiệp Phát, một doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu Việt Nam đang nỗ lực đưa thương hiệu Việt hướng tới 100 năm phát triển và đưa sản phẩm Việt ra thế giới với mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023.

Các em sinh viên, học sinh nhận học bổng trong chương trình

Bên cạnh đó, Tân Hiệp Phát đang tiếp tục triển khai những hoạt động mang tính dài hạn, có tác động tích cực đến cộng đồng như chương trình “Nối trọn yêu thương” phát sóng trên kênh VTV1, qua đó giới thiệu thêm một tinh thần, giá trị cốt lõi của Tập đoàn, đó là tinh thần “Không gì là không thể”. Với mong muốn tạo thêm những tác động tích cực và những nguồn động lực, nguồn năng lượng cho cuộc sống.