Tân Á Đại Thành trao tặng hơn 200 bồn nước cho người dân huyện Châu Thành

ANTD.VN - Thực hiện mục tiêu và trách nhiệm xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn và mang lại cuộc sống an toàn với nguồn nước đảm bảo, vừa qua Tập đoàn Tân Á Đại Thành kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã trao tặng hơn 200 bồn nước 1000 lít cho người dân nghèo tại huyện Châu Thành. 

Là sự kiện xã hội thường niên của tập đoàn, năm nay Tập đoàn Tân Á Đại Thành kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre để trao tặng bồn nước cho những hộ nghèo ở huyện Châu Thành, giúp họ có dụng cụ chứa nước sạch, cải thiện đời sống và hạn chế những ảnh hưởng của nguồn nước nơi đây.

Huyện Châu Thành với cơ cấu dân số đông, bốn phía đều giáp ranh với biển nước, vì thế nguồn nước sinh hoạt nơi đây thường không được đảm bảo do ảnh hưởng nhiều từ nguồn nước sông.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng bồn nước tới người dân huyện Châu Thành

Trong 03 ngày diễn ra chương trình, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã trao tặng tổng cộng 257 bồn nước (nhựa 1000 lít) cho các hộ nghèo huyện Châu Thành.

Ngày 24/10/2018: trao tặng tổng cộng 93 bồn, gồm xã Tân Thạch 23 bồn, xã Quới Sơn 27 bồn, xã Giao Long 10 bồn, xã An Khánh 7 bồn, xã Phú Đức 15 bồn, xã Phú Túc 11 bồn.

Ngày 25/10/2018: trao tặng tổng cộng 63 bồn, gồm xã An Hóa 10 bồn, xã An Phước 8 bồn, xã Phú An Hòa 8 bồn, thị trấn huyện Châu Thành 3 bồn, xã An Hiệp 5 bồn, xã Tường Đa 6 bồn, xã Sơn Hòa 5 bồn, xã Thành Triệu 12 bồn, xã Hữu Định 6 bồn. 

Ngày 26/10/2018: trao tặng tổng cộng 101 bồn, gồm xã Phước Thạnh 27 bồn, xã Tân Phú 30 bồn, xã Tiên Long 17 bồn, xã Quới Thành 6 bồn, xã Tiên Thủy 21 bồn.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng bồn nước tới người dân xã An Hoá, huyện Châu Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành mong muốn chương trình lần này sẽ giúp bà con huyện Châu Thành có thêm dụng cụ chứa nước sạch để cải thiện tình hình nguồn nước, mang lại sự đảm bảo cho sức khỏe gia đình. Đây cũng là sứ mệnh mà Tập đoàn hướng tới nhằm cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước sạch, mang lại cuộc sống phồn vinh cho người dân.