Tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô Camry BKS: 29A-072.55 với 2 chiếc xe máy tại ngã ba chùa Hà - Cầu Giấy vào chiều 21-1 khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng, hôm qua 23-1, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy cho biết: Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm đối với lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn trên là Phạm Thanh Lâm (SN 1972), HKTT tại tổ 73, cụm 3 phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

Vụ ô tô đâm xe máy, 2 người chết tại quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn

* Một người bị thương nặng đang có thai

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô Camry BKS: 29A-072.55 với 2 chiếc xe máy tại ngã ba chùa Hà - Cầu Giấy vào chiều 21-1 khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng, hôm qua 23-1, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy cho biết: Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm đối với lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn trên là Phạm Thanh Lâm (SN 1972), HKTT tại tổ 73, cụm 3 phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

>>>>Ô tô húc xe máy, 2 người chết

Trước đó, khoảng 14h ngày 21-1, chị Trần Thị Minh Trang (SN 1983), ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội có chở chị Nông Thị Tâm (SN 1979, đang có thai), ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và chị Lương Thị Hồng (SN 1970), ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội chở 2 mẹ con chị Trần Thị Bích (SN 1976) và cháu Lương Bích Diệp (SN 2002), ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đi từ đường Cầu Giấy xuôi về dưới Xuân Thủy.

Khi đi đến ngã ba chùa Hà - Cầu Giấy, cả 2 chiếc xe máy của chị Trang và Hồng bị chiếc ô tô Camry loại số tự động do Phạm Thanh Lâm điều khiển đâm trực tiếp từ phía sau. Vụ tai nạn đã khiến 2 chị Trần Thị Minh Trang và Lương Thị Hồng bị chết tại chỗ. Ba người còn lại là chị Bích, Tâm và cháu Diệp bị hất văng ra ngoài và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng vết thương rất nặng.

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn, cho đến 20h tối cùng ngày, lái xe Lâm đã tới CAQ Cầu Giấy để đầu thú. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, CAQ Cầu Giấy đã lấy máu để xét nghiệm nồng độ cồn cũng như xác định xem lái xe có sử dụng ma túy khi điều khiển xe hay không.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của lái xe ô tô trên vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý nghiêm.

Hoàng Phong