Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu làm loạn ném gãy tay CSGT

ANTĐ- Đối tượng Phan Huỳnh Đức (SN 1995) ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, say rượu ném gạch đá vào người đi đường. Khi được CSGT can ngăn tiếp tục ném gãy tay CSGT, đã bị CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, ra quyết định tạm giữ hình sự.

Sáng ngày 7/10, trao đổi với PV Báo ANTĐ, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Huỳnh Đức (SN 1995), ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, để phục vụ quá trình điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng trong sáng cùng ngày, thông tin với PV, chỉ huy Đội CSGT số 14 cho biết, sau ca phẫu thuật, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã được các y bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức tận tình nối lại phần cẳng tay bị gãy. Phần xương tay của Trung tá Phạm Văn Tuyến đã được cố định bởi 8 ốc vít. Hiện sức khoẻ của Trung tá Phạm Văn Tuyến đang dần hồi phục tuy nhiên vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Trung tá Phạm Văn Tuyến sau ca phẫu thuật nối lại phần xương bị gãy ở cánh tay

Trước đó, tối 5-10, Phan Huỳnh Đức cùng bạn uống rượu say. Thay về đi ngủ như chúng bạn, Đức khật khừ đi ra đầu đường Quốc lộ Pháp Vân-Cầu Giẽ. Y chửi bới người dân đồng thời nhặt gạch, đá ném vào những người đi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phát hiện sự việc, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 đã tiến lại, yêu cầu Đức dừng ngay hành vi gây nguy hiểm cho người dân. Bất chấp yêu cầu của CSGT, Phan Huỳnh Đức còn lớn tiếng chửi bới CSGT, đồng thời manh động ném một viên gạch vào Trung tá Phạm Văn Tuyến. Trung tá Phạm Văn Tuyến nhanh nhẹn né được lao đến định khống chế đối tưỡng, nhưng Phan Huỳnh Đức bỏ chạy.

Thấy đối tượng bỏ chạy sang ven đường, Trung tá Phạm Văn Tuyến đi về chốt chỉ huy, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực trên. Ít phút sau, đối tượng bất ngờ quay lại cầm gạch nhằm thẳng đầu của Trung tá Phạm Văn Tuyến để ném. Thấy đồng đội tri hô nguy hiểm, theo phản xạ, Trung tá Phạm Văn Tuyến quay người lại giơ tay lên đỡ đã bị đối tượng ném gạch gãy tay. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn và đến sáng 6-10 đã bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ. Trung tá Phạm Văn Tuyến đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Đối tượng Phan Huỳnh Đức bị tạm giữ hình sự để điều tra xử lý về hành vi của mình

Thông tin với PV, chỉ huy Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo của Đội CSGT số 14, Ban chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT số 14 khẩn trương đưa Trung tá Phạm Văn Tuyến vào bệnh viện cấp cứu. Nếu không có hành động dũng cảm của Trung tá Phạm Văn Tuyến thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với người dân khi đối tượng say rượu, manh động dùng gạch đá ném loạn xạ trên đường.

Đây cũng không phải là lần đầu Trung tá Phạm Văn Tuyến dũng cảm kịp thời cứu giúp người dân thoát nạn khi gặp TNGT. Đội phó Đội CSGT số 14 cũng nổi tiếng là “khắc tinh” của các đối tượng tội phạm, buôn bán hàng lậu, thực phẩm bẩn…