Tai nạn trẻ rơi từ trên cao: Vẫn chưa có giải pháp phòng ngừa hiệu quả

ANTĐ - Những vụ tai nạn khi trẻ rơi từ trên cao đã xảy ra ở nhiều khu chung cư. Chỉ vì sự bất cẩn của người lớn mà trẻ nhỏ phải trả giá bằng cả tính mạng. Mặc dù vậy, vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nào được đưa ra để ngăn ngừa hiện tượng này.
 Tai nạn trẻ rơi từ trên cao: Vẫn chưa có giải pháp phòng ngừa hiệu quả ảnh 1

Tòa nhà Nơ4A - nơi xảy ra vụ tai nạn ngày 11-8        

   

Nguy hiểm rình rập

Có mặt tại tòa nhà Nơ4A bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 12-8, nơi vừa xảy ra sự việc cháu bé 7 tuổi rơi từ ban công tầng 10 xuống và bị đa chấn thương, chúng tôi thấy rõ sự lo lắng, của người dân sống tại khu vực này.

 Tai nạn trẻ rơi từ trên cao: Vẫn chưa có giải pháp phòng ngừa hiệu quả ảnh 2

Chỗ mái tôn bị thủng và chiếc bàn đá bị vỡ trong vụ tai nạn xảy ra tại tòa nhà Nơ4A bán đảo Linh Đàm

Chỉ cho chúng tôi xem chỗ mái tôn bị thủng và chiếc bàn vỡ nham nhở khi cháu bé rơi xuống, anh Nguyễn Văn Hùng - người sống tại tòa nhà cho biết, bị rơi từ độ cao khoảng 30m nên cháu bé bị thương khá nặng. Do ban công chỉ có tường cao khoảng 1 mét, phía trên là thanh sắt nhưng không có lưới che chắn nên không đảm bảo an toàn, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

  

Điều đáng nói, đây không phải là sự cố đầu tiên xảy ra. Cũng ở khu đô thị bán đảo Linh Đàm, giữa tháng 6-2013 tại nhà Nơ9B, bé gái 4 tuổi, quê ở Bắc Giang cùng bà nội lên nhà người thân ở tầng 11 của tòa nhà này chơi đã ngã từ ban công xuống tử vong tại chỗ. Mới đây, vào giữa tháng 3-2014 tại tòa nhà A2, Khu nhà ở xã hội CT19, khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) cũng đã xảy tai nạn tương tự khiến bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 6 xuống và tử vong.

Trước đó, tại toà nhà No21, thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội), bé trai 4 tuổi đã bỏ mạng khi bị rơi từ tầng 9. Nguyên nhân do khi ngủ dậy không thấy mẹ, cháu bé đã ra ban công, trèo lên lan can và rơi xuống. 

 Mặc dù những vụ tai nạn trẻ rơi từ ban công các khu nhà chung cư cao tầng xảy ra khá nhiều, song dường như vẫn chưa đủ để thức tỉnh các bậc phụ huynh. Sau mỗi vụ tai nạn, các bậc cha mẹ tỏ ra vô cùng lo sợ và hốt hoảng, đơn vị quản lý thì sốt sắng, nhưng chỉ sau đó ít ngày là đâu lại vào đó. Tình trạng phụ huynh cho trẻ con đứng lên cửa sổ hoặc trên ghế tại khu vực ban công không có lưới, thanh sắt bảo vệ để cho con ăn, chơi vẫn diễn ra khá phổ biến. Và chỉ cần chút bất cẩn của người lớn là trẻ nhỏ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

 Tai nạn trẻ rơi từ trên cao: Vẫn chưa có giải pháp phòng ngừa hiệu quả ảnh 3

Một số gia đình đã lắp đặt lưới an toàn

Phải tự bảo vệ mình

Theo Quy chuẩn xây dựng nhà ở và công trình công cộng-an toàn sinh mạng và sức khỏe do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, chiều cao tối thiểu của lan can, ban công ở vị trí lôgia đối với công trình nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng cao từ 9 tầng trở lên là 140cm. Lan can phải bảo đảm chắc chắn. Ðối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua. Song trên thực tế, chiều cao của lan can, ban công tại nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội không đảm bảo tiêu chuẩn này. 

Tại một số chung cư trên địa bàn Hà Nội, để đảm bảo an toàn, nhiều hộ gia đình đã lắp đặt lưới ở khu vực ban công, vừa đủ giữ an toàn cho trẻ nhỏ, vừa đảm bảo độ thoáng mát cho căn hộ. Khi xảy ra sự cố, để thoát hiểm nhanh, người sử dụng chỉ cần dùng kìm cắt dàn lưới là có thể thoát ra ngoài. So với lồng sắt, lưới an toàn vừa có giá thành thấp, việc lắp đặt lại khá nhanh chóng, thuận tiện.

Liên quan đến việc lắp đặt lưới an toàn trong các khu chung cư tại bán đảo Linh Đàm, trước đây, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có văn bản gửi Phòng Cảch sát PCCC khu vực 8 - Cảnh sát PCCC Hà Nội, trong đó nêu rõ: Qua khảo sát thực tế, thiết kế ban công điển hình của các nhà chung cư tại Linh Đàm có chiều cao trung bình 1,2m. Để hạn chế tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, Công ty HUDS đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC số 8 cho phép người dân được lắp đặt lưới an toàn tại ban công các nhà chung cư, đồng thời cử cán bộ xuống địa bàn tư vấn, giúp đỡ thực hiện việc lắp đặt theo đúng quy định đảm bảo công tác PCCC.

Trong văn bản hồi âm, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã cho ý kiến: Căn cứ QCVN:06/2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy đối với nhà và công trình thì lối ra ban công hoặc lô gia được coi là lối ra khẩn cấp khi có cháy. Ban công, lô gia cũng là nơi xe thang, xe có cần nâng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn. Do vậy, việc lắp đặt thêm lưới an toàn hoặc các vật che chắn khác sẽ làm ảnh hưởng đến lối ra khẩn cấp, giảm khả năng tiếp cận của phương tiện cứu nạn, cứu hộ và tổ chức chữa cháy qua ban công, lô gia.

Bởi vậy, trong khi chờ các cơ quan chức năng đưa ra giải pháp thích hợp, để tránh tai nạn đáng tiếc, mỗi gia đình cần có các biện pháp tự bảo vệ, không để các vật dụng như ghế, thang, bàn… ở khu vực ban công, tìm hiểu các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đặc biệt phải luôn để mắt tới con em mình, không để trẻ ở trong nhà khi không có người lớn...