Sự "im lặng" đáng sợ
(ANTĐ) - Lâu nay, người tiêu dùng Việt Nam luôn đặt niềm tin vào các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là những đơn vị có trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ của người dân.
Thế nhưng niềm tin ấy đã sụp đổ bởi vụ việc ém nhẹm thông tin liên quan đến các cơ sở sản xuất nước xì dầu (nước chấm) sử dụng chất gây ung thư 3-MCPD vượt quá tiêu chuẩn cho phép trong những ngày qua.
Nói một cách khác, người tiêu dùng đã bị lừa dối khi chính những người được giao trách nhiệm bảo vệ cho họ đã quay lưng, giấu đi các thông tin mà người tiêu dùng phải được biết.
Chỉ đến khi công luận lên tiếng mạnh mẽ về tình trạng che giấu thông tin thì một cán bộ của Viện Vệ sinh y tế công cộng tại TP Hồ Chí Minh mới tiết lộ kết quả kiểm nghiệm nước chấm từ tháng 1-2006 đến tháng 4-2007. Kết quả thật bất ngờ, có tới 69/213 mẫu nước chấm có chất 3-MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,4 đến 3.029 lần. Như vậy, mức độ độc hại đối với người tiêu dùng là rất lớn và không thể coi đây là chuyện nhỏ.
Vậy mà ngành y tế, không hiểu vô tình hay hữu ý đã giữ thái độ “im lặng” một cách khó hiểu trong suốt một thời gian dài như vậy.
Che giấu những thông tin liên quan đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân, dù lý do gì đi chăng nữa thì đó là hành vi đáng lên án.
Dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng không chỉ xử lý vi phạm của doanh nghiệp khi sản xuất hàng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố mà cần phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, trong đó có việc che giấu, bưng bít thông tin để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Công Duy