Sống lại "Ký ức lịch sử Công an Nhân dân"

ANTĐ - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ký ức lịch sử Công an Nhân dân” diễn ra tối 10-3 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội với nhiều tiết lục hấp dẫn, giàu ý nghĩa.

Chương trình là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” trong năm 2013, với mong muốn tôn vinh những chiến công, đóng góp xuất sắc của lực lượng CAND, đồng thời nhằm gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu.

Đến dự chương trình có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân”, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, ban ngành, đoàn thể và đại diện Nhà tài trợ.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”
phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an Nhân dân” nhấn mạnh: “Những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong gần bảy thập kỷ qua đã ghi những trang vàng lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Những chứng tích, di vật, kỷ vật gắn liền với những chiến công, những con người lịch sử, chính là những di sản văn hóa quý báu góp phần tạo nên giá trị bản sắc của lực lượng CAND. Việc bảo vệ và phát huy giá trị những di sản đó để phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng cao quý trong mỗi chúng ta”.

Hoạt cảnh "Bác Hồ với lực lượng CAND" - điểm nhấn của Chương trình nghệ thuật
"Ký ức lịch sử CAND)

 

Chương trình không chỉ là dịp để các đồng chí thế hệ lão thành ôn lại ký ức hào hùng một thời mà còn là dịp để các thế hệ nối tiếp hiểu hơn về những đóng góp của cha anh, qua đó cố gắng, phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát huy giá trị tốt đẹp người chiến sỹ CAND

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện ký ức lịch sử hào hùng của lực lượng CAND, điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với những nhân chứng lịch sử đại diện cho thế hệ đi trước, đại diện cho tinh thần chiến đấu dũng cảm, ý chí quật cường và sự mưu trí, gan dạ; tinh thần tận tụy của các chiến sỹ CAND. Cũng tại chương trình, các khách mời trao tặng nhiều kỷ vật giá trị cho đại diện Bảo tàng CAND.

Giao lưu với những nhân chứng lịch sử

Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an xúc động trao lại chiếc chăn mà đồng chí đã sử dụng trong suốt quá trình công tác tại cơ sở, (ăn ở cùng bà con dân tộc), góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nguyên

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình:
Sống lại "Ký ức lịch sử Công an Nhân dân" ảnh 8 

Sống lại "Ký ức lịch sử Công an Nhân dân" ảnh 9

Sống lại "Ký ức lịch sử Công an Nhân dân" ảnh 10

Bên lề chương trình, tại sảnh ngoài Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, cũng tổ chức trưng bày hơn 200 hiện vật quý giá của lực lượng CAND, thu hút và gây xúc động cho người xem.

Sống lại "Ký ức lịch sử Công an Nhân dân" ảnh 11

Sống lại "Ký ức lịch sử Công an Nhân dân" ảnh 12