Singapore hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, đàm phán về lao động

ANTD.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý hôm qua 22-11 sang Singapore tiến hành Tham khảo chính trị lần thứ 10 với Bộ Ngoại giao Singapore. Hai bên chú trọng thúc đẩy chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long năm 2017. 

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý đánh giá cao Singapore luôn duy trì là nhà đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam đề nghị Singapore phối hợp đàm phán, ký kết các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; thúc đẩy các doanh nghiệp Singapore gia tăng đầu tư.  

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, đưa các lĩnh vực quốc phòng-an ninh đi vào chiều sâu, đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố, cướp biển, buôn bán người, tội phạm mạng, công nghệ cao, tẩy rửa tiền… Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong khẳng định, Singapore cam kết tích cực hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sớm thúc đẩy đàm phán về Hiệp định lao động giữa hai nước. Việt Nam đồng thời đánh giá cao quan điểm nhất quán của Singapore trong vấn đề Biển Đông.