Siêu bão Hapugit đe dọa Biển Đông

ANTĐ - Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, chiều qua 5-12, siêu bão Hagupit đã đạt cấp 16, giật cấp 17 và đang tiến vào Philippines. 

Siêu bão Hapugit đe dọa Biển Đông ảnh 1Dự báo đường đi của siêu bão Hapugit 
(Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương)

Bão Hapugit mạnh lên rất nhanh, trong vòng 3-4 ngày, từ một vùng thấp đã  thành siêu bão; cùng xuất hiện ở một khu vực và di chuyển theo cùng hướng Tây lệch Tây Tây Bắc, và cùng đổ bộ vào miền Trung Philippines. Vào 13h chiều 5-12, bão Hapugit cách đảo Xama- Philippines khoảng 400km, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. 

Tuy nhiên, may mắn là theo dự kiến, bão Hapugit sẽ suy yếu dần khi đổ bộ vào miền Trung Philippines. “Khoảng 70-80% khả năng sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Hapugit sẽ đi vào biển Đông trong ngày 8-12, khi đó bão ở cấp 12. Càng đi vào sâu Biển Đông, bão              Hapugit càng suy yếu”. Theo các kịch bản đưa ra, khả năng bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ nước ta trong khoảng các ngày 11 và 12-12 ở cấp 8-10. 

Trong khi đó, rạng sáng 7-12 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ nhẹ tràn xuống phía Bắc nước ta. Từ ngày 11 đến 13-12, sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục bổ sung. “Như vậy, khả năng đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống đúng lúc bão Hagupit đổ bộ Việt Nam. Hai hình thái này kết hợp sẽ gây mưa lớn trên diện rộng kéo dài trong vòng 2-3 ngày”, ông Hoàng Đức Cường dự báo. Theo ông Hoàng Đức Cường, trong lịch sử ngành quan trắc chưa ghi nhận trường hợp nào bão kết hợp với không khí lạnh cường độ mạnh trên lãnh thổ Việt Nam.