Sẽ xử lý nghiêm trường học dạy học trước ngày 1-9

ANTD.VN - Chiều 30/6, Bộ GD-ĐT khẳng định thời gian tập trung học sinh cho năm học mới 2020-2021 sớm nhất là ngày 1/9. Bộ cũng đề nghị báo chí phản ánh những đơn vị tổ chức học trước thời hạn này để có hình thức xử lý nghiêm khắc.

Bộ GD-ĐT thống nhất cả nước tạp trung học sinh sớm nhất vào 1/9 cho năm học mới

Ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT cho biết, khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 sẽ được xây dựng thống nhất trong cả nước là 5/9/2020 với yêu cầu không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị khai giảng sớm nhất là ngày 1/9/2020.

Ông Nam đề nghị đối với những đơn vị trường học không thực hiện đúng quy định này thì cần được phản ánh về Bộ để Bộ có hình thức xử lý nghiêm khắc để không rút ngắn thời gian nghỉ hè của học sinh và giáo viên (do ảnh hưởng của Covid-19 chỉ còn 1,5 tháng) cùng với việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào 10/8.

Từ sau khai giảng 5/9 đến 31/5 có 39 tuần thực học. Tuy nhiên, trong chương trình phổ thông, Bộ sẽ điều chỉnh còn 35 tuần với việc tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình, qua đó tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh và giáo viên.

Riêng đối với các trường tư thục, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét sửa đổi Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT cho phù hợp với thực tế.

Riêng năm học 2020-2021, do ảnh hưởng của Covid-19 kết thúc năm học muộn nên các trường tư thục có thể báo cáo với Sở GD-ĐT về thời gian tập trung học sinh đến trường nhưng cần lưu ý dành thời gian cho học sinh được nghỉ hè trong bối cảnh kết thúc năm học muộn.