Sẽ kỷ luật sinh viên không thông báo địa chỉ ngoại trú

(ANTĐ) - Ngày 31-7, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Quy chế công tác học sinh sinh viên ngoại trú. Trong đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu học sinh, sinh viên phải báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình. Khi có sự thay đổi phải báo địa chỉ cư trú mới.

Sẽ kỷ luật sinh viên không thông báo địa chỉ ngoại trú

(ANTĐ) - Ngày 31-7, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Quy chế công tác học sinh sinh viên ngoại trú. Trong đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu học sinh, sinh viên phải báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình. Khi có sự thay đổi phải báo địa chỉ cư trú mới.

Sau khi làm thủ tục nhập học 1 tháng nếu không báo cáo nhà trường nơi cư trú lần 1 sẽ áp dụng hình thức kỷ luật ở mức khiển trách, không báo với nhà trường về địa chỉ cư trú mới khi thay đổi nơi cư trú (sau 20 ngày) sẽ bị khiển trách đến cảnh cáo. Ngoài ra, sinh viên phải nộp giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) nơi cư trú cho nhà trường. Nhà trường sẽ đưa ra quy định cụ thể việc sử dụng giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) này trong đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên. Về phía các trường cần tổ chức đối thoại với đại diện học sinh, sinh viên ngoại trú (ít nhất mỗi học kỳ một lần), để cung cấp những thông tin về nhà trường, địa phương và lấy ý kiến của học sinh, sinh viên ngoại trú.

Duy Anh