Sẽ không hủy kết quả “Đường lên Đỉnh Olympia” lần thứ 10

(ANTĐ) - Ngay sau chiến thắng đầy kịch tính ở vòng thi Về đích cuộc thi “Đường lên Đỉnh Olympia” lần thứ 10 và trở thành đại diện đầu tiên của Hà Nội nhận được giải thưởng này, vị trí vô địch của Phan Minh Đức, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã phải nhận không ít ý kiến thắc mắc về độ chính xác trong câu trả lời cuối cùng giành điểm quyết định.

Sẽ không hủy kết quả “Đường lên Đỉnh Olympia” lần thứ 10

(ANTĐ) - Ngay sau chiến thắng đầy kịch tính ở vòng thi Về đích cuộc thi “Đường lên Đỉnh Olympia” lần thứ 10 và trở thành đại diện đầu tiên của Hà Nội nhận được giải thưởng này, vị trí vô địch của Phan Minh Đức, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã phải nhận không ít ý kiến thắc mắc về độ chính xác trong câu trả lời cuối cùng giành điểm quyết định.

Phan Minh Đức với câu trả lời tiếng Anh ở phần thi về đích
Phan Minh Đức với câu trả lời tiếng Anh ở phần thi về đích

Và nếu câu trả lời này không được thừa nhận, vị trí vô địch của Phan Minh Đức sẽ phải xem xét lại khi đối thủ của Đức cũng có số điểm tương ứng nếu trừ 15 điểm của câu trả lời này. Ngày 14-6, trao đổi với phóng viên ANTĐ, bà Bùi Thu Thủy, Phó Trưởng ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế, Đài THVN cho biết, kết quả “Đường lên Đỉnh Olympia” lần thứ 10 sẽ không thay đổi.

Có lúng túng trong câu trả lời của nhà vô địch

Theo bà Bùi Thu Thủy, ngay sau khi kết thúc chương trình “Đường lên Đỉnh Olympia” lần thứ 10, VTV3 đã nhận được một số phản hồi của khán giả về câu trả lời của Phan Minh Đức. Cụ thể, khán giả Cao Minh Hiền có địa chỉ email hiencm60182@fpt.edu.vn, cho rằng: “Ở câu hỏi cuối cùng chương trình chung kết Olympia 2010, câu trả lời chính xác phải là PLUM*B*ER (thợ sửa ống nước), trong khi thí sinh Minh Đức đã trả lời PLUM*P*ER, nhưng vẫn được chấp nhận và trở thành nhà vô địch. Nếu trả lời sai, Minh Đức sẽ bị trừ 15 điểm, còn 250 điểm, bằng với số điểm thí sinh Hiếu đang đứng thứ 2, như vậy sẽ phải có câu hỏi phụ để tìm ra người dẫn đầu”.

Câu hỏi tiếng Anh trong phần thi Về đích ở trận chung kết Olympia năm thứ 10, do Trung tâm Apollo gửi sang: “I have a problem with my flat. Water is leaking everywhere. So I have to call somebody to come and fix the water pipe. Who will I have to call? Đáp án: “Plumber”.

Đây là phần thi của thí sinh Giang Thanh Tùng, và câu trả lời của Thanh Tùng là “River” là sai, sau đó chỉ có Phan Minh Đức đã bấm chuông xin trả lời và trả lời là “Plumber”. Bà Thủy khẳng định, câu trả lời đầu tiên của Đức đã được xem kỹ lại và được công nhận là chính xác. Minh Đức cũng đã dịch ra tiếng Việt chính xác câu hỏi cũng như câu trả lời của em. Tuy nhiên, tại trường quay, do không nghe rõ, khi MC yêu cầu đánh vần lại từ này thì Minh Đức lại đánh vần là “P-L-U-M-P-E-R”.

Bà Bùi Thu Thủy cùng chuyên gia tiếng Anh Thomas Billinge xem lại băng của trận chung kết Olympia năm thứ 10
Bà Bùi Thu Thủy cùng chuyên gia tiếng Anh Thomas Billinge xem lại băng của trận chung kết Olympia năm thứ 10

Việc tính điểm vẫn căn cứ vào câu trả lời đầu tiên

Theo cố vấn tiếng Anh của chương trình, ông Thomas William Billinge, quốc tịch Anh, giáo viên Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam, cũng chính là người đã đưa ra câu hỏi tiếng Anh trong chương trình  thì thí sinh đã hiểu rõ câu hỏi và đã trả lời câu hỏi đúng ngay lần đầu tiên. “Có một sự khác biệt nhỏ trong cách phát âm, bạn ấy đã nói [‘plʌmbə] thay vì  [‘plʌmə], nhưng đây là một điều rất thường thấy với người châu Á và tôi nhận thấy mọi người phát âm như vậy rất nhiều lần ở Thái Lan và Việt Nam. Nếu bạn ấy là một học sinh của tôi mà phát âm từ “Plumber” theo cách này, tôi sẽ luôn đồng ý là câu trả lời đúng. Việc yêu cầu thí sinh đánh vần không phải là một phần của câu hỏi, mà do người dẫn chương trình đưa ra. Vì vậy, mặc dù bạn thí sinh đã mắc lỗi khi đánh vần từng chữ cái của từ này nhưng sẽ thật không công bằng khi không cho điểm chỉ vì việc đánh vần, vì tôi đã không yêu cầu thí sinh phải đánh vần”- Ông Thomas cho biết.

“Theo thông lệ của chương trình “Đường lên Đỉnh Olympia”, câu trả lời đầu tiên của thí sinh là câu được tính điểm, dù thí sinh có sửa lại đúng hay sai cùng một câu này thì cũng không được chấp nhận” - bà Bùi Thu Thủy giải thích lý do vẫn tính điểm đúng cho Phan Minh Đức tại câu hỏi này.

Sẽ tính đến phương án tránh thiệt thòi cho thí sinh về nhì

Mặc dù ngay tại trường quay và tính đến thời điểm này, thí sinh về nhì là Đức Hiếu không đưa ra thắc mắc gì về câu trả lời của Phan Minh Đức, tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là nếu như có câu hỏi phụ sau câu trả lời cuối cùng chưa thực sự hoàn toàn chính xác của Minh Đức thì vẫn có thêm cơ hội cho Hiếu trong cuộc thi lần này.

Trả lời về vấn đề này, bà Bùi Thu Thủy cho biết, mặc dù không thay đổi về kết quả của cuộc thi “Đường lên Đỉnh Olympia” lần thứ 10 nhưng Ban Tổ chức sẽ có những giải pháp hợp tình hợp lý để không có em thí sinh nào bị thiệt thòi ở cuộc thi này. “Do cuộc thi Olympia là một cuộc thi trên nhiều lĩnh vực nên rất dễ xảy ra những ý kiến trái ngược, vì vậy sau khi nghe ý kiến của các bên và xem xét trên tinh thần cầu thị, chắc chắn chúng tôi sẽ có giải pháp để không em thí sinh nào phải chịu thiệt thòi. Ý kiến của chuyên gia tiếng Anh là một kênh thông tin rất quan trọng và chúng tôi vẫn tiếp tục tìm thêm những giải pháp hợp tình hợp lý” - ông Lại Văn Sâm,  Trưởng ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế, Đài THVN khẳng định.

Vinh Hương