Sâu sát với cử tri, phản ánh những trường hợp vô cảm trước dân để xử lý

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn trong năm 2020, các ĐBQH thành phố làm tốt hơn nữa trách nhiệm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bí thư Thành ủy - Trưởng đoàn ĐBQH TP Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Sáng nay, 6-1, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố chủ trì.

Năm 2019 vừa qua, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ bảy và thứ tám - Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH thành phố đã tham gia và có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Cùng đó, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề, tham gia 14 đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức 113 hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ và 3 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề; chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý 709 đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy - Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, năm 2019, Đoàn ĐBQH thành phố đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, tham gia trí tuệ, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, phản ánh được hơi thở cuộc sống, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển.

Đoàn ĐBQH thành phố cũng đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan chức năng, từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, năm 2020, Đoàn và các ĐBQH thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác tổng hợp kiến nghị của cử tri, đôn đốc xử lý, giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, Đoàn cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương, thường xuyên rà soát để giải quyết hiệu quả hơn các kiến nghị của cử tri; phát hiện những trường hợp vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân để có biện pháp xử lý.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các ĐBQH thành phố làm tốt hơn nữa trách nhiệm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng công tác.