Sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, 11 công nhân bị mắc kẹt

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sập hầm thủy điện, 11 người bị mắc kẹt; Chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi điểm 10; Tiêu diệt giáo sĩ Hồi giáo bắt cóc con tin tại Australia; Triều Tiên đòi đưa vụ CIA tra tấn ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 16-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Khoảng 7h sáng nay 16-12, tại công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn sập hầm thủy điện.

Theo thông tin ban đầu, vị trí sập cách cửa hầm khoảng 500m. Vào thời điểm xảy ra sự cố có 11 người là công nhân, cán bộ kỹ thuật của CTCP Sông Đà 505 đang thi công đường hầm này, trong đó có một phụ nữ.

Sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, 11 công nhân bị mắc kẹt ảnh 1

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang đưa bình ôxy vào bên trong. Ảnh: Thạch Thảo - Tuổi trẻ

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng đang tìm cách đưa ôxy vào trong, đồng thời khẩn trương gia cố, ổn định vị trí bị sập để giải cứu các nạn nhân.

* Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giảm mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng vé phổ thông. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian qua, giá nhiên liệu bay Jet A1 giảm mạnh. Vì vậy, mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông cần được xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình biến động của giá xăng dầu. 

* Ông Trần Văn Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp quy định của Bộ về miễn thi tốt nghiệp THPT 2015 sẽ được tính điểm 10 cho môn này khi xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, với những thí sinh muốn thi ĐH tại trường tổ chức xét tuyển môn ngoại ngữ vẫn phải dự thi môn này do các trường ĐH, CĐ chưa sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong việc xét trúng tuyển vào trường. 

Sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, 11 công nhân bị mắc kẹt ảnh 2

Ảnh minh họa

* Chiều ngày 15-12, Bộ GTVT đã có văn bản gửi chính quyền TP Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc khẳng đinh, không cho phép đoàn 1.000 xe ô tô vào Việt tham dự hoạt động du lịch các nước ASEAN, dự kiến kéo dài từ 11-12-2014 đến cuối tháng 3-2015, do không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn cho đoàn xe.

* Ông Trịnh Xuân Bài, Chánh văn phòng Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (đóng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Lý do đình chỉ là do 4 cán bộ này làm sai các quy trình nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra xe. 

* Sáng 15-12, theo giờ địa phương, một vụ bắt cóc con tin đã xảy ra tại một quán cà phê trên phố Martin Place, giữa trung tâm Sydney, Australia. Kẻ bắt cóc đã bắn chết 2 người và đe dọa, đã đặt 2 quả bom tại quán cà phê này và 2 quả khác tại 2 địa điểm ở trung tâm Sydney. 

Sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, 11 công nhân bị mắc kẹt ảnh 3

Nghi phạm được ghi hình qua cửa sổ của quán cà phê

Sau hơn 16 tiếng đồng hồ bao vây và thương thuyết với kẻ bắt cóc, cảnh sát vũ trang Australia đã quyết định nổ súng tấn công vào quán cà phê, giải cứu những con tin còn lại và hạ được kẻ bắt cóc. Theo hãng tin AP, Giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Sheik Man Haron Monis, 49 tuổi, được cho là kẻ tiến hành vụ bắt cóc con tin này.

* Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (15-12) tuyên bố, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ không để cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có được một nơi ấn náu an toàn và sẽ tiêu diệt đến tay súng cuối cùng của tổ chức khủng bố này. Hiện liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq đã đạt được một số thắng lợi trong cuộc chiến chống IS, tuy nhiên, liên minh này vẫn chưa thể giành lại nhiều khu vực rộng lớn mà IS đang chiếm giữ tại 2 quốc gia này.

Sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, 11 công nhân bị mắc kẹt ảnh 4

Giám đốc CIA John Brennan

* Triều Tiên đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa thêm vấn đề tra tấn của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vào chương trình nghị sự của mình trong bối cảnh một ủy ban của Liên Hợp Quốc đòi Hội đồng Bảo an LHQ đưa Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế do các cáo buộc lạm dụng nhân quyền ở quốc gia này.

* Các nhà nghiên cứu ở Brazil thông báo, họ vừa phát hiện một loại "siêu vi khuẩn" ở bãi biển Flamengo, nơi sẽ diễn ra các môn thi đấu dưới nước trong khuôn khổ Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Loại "siêu vi khuẩn" này thường có trong nước thải bệnh viện và sinh ra một enzyme có tên gọi KPC có khả năng kháng lại thuốc kháng sinh.

Hiện, người dân ở khu vực đã được khuyến cáo đi kiểm tra sức khỏe do "siêu vi khuẩn" này có thể gây nhiễm trùng tiết niệu, tiêu hóa và phổi.