Sập giàn giáo thủy điện ở Lào, 2 người Việt Nam tử vong

ANTD.VN -Trong lúc đang thi công công trình thủy điện tại Lào, giàn giáo đỡ hai công nhân trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) bất ngờ bị sập, khiến họ rơi xuống đất và tử vong sau đó.

Sáng ngày 12/1, ông Phạm Xuân Tuyết, Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vừa nhận được thông tin có hai lao động tại địa phương tử vong ở Lào.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Võ Văn Tuấn (Sn 1985, trú tại xã Phú Thành) và anh Phan Viết Thái (SN 1993, trú tại xã Tân Thành). Hai lao động này tử vong khi đang làm công trình thủy điện tại Mường Khống (Lào).

Sập giàn giáo thủy điện ở Lào, 2 người Việt Nam tử vong ảnh 1

Thi thể hai nạn nhân hiện đang được đưa về quê để tổ chức lễ mai táng

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng 11/1, trong lúc đang làm ca đêm, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến anh Thái tử vong tại chỗ còn anh Tuấn bị thương nặng, và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện trường nơi hai lao động tử vong là vùng núi sâu, khó đi lại. 

Theo ông Tuyết, hiện thi thể hai nạn nhân đang trên đường đưa về quê nhà để tổ chức mai táng. Huyện Yên Thành cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương cử người đến gia đình hai nạn nhân để thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, tinh thần các gia đình gặp nạn.

Được biết, anh Tuấn đã lập gia đình và đã có hai con đang học lớp 6 và lớp 5. Hoàn cảnh rất khó khăn. Thời gian qua, anh Tuấn đi làm thuê ở miền Nam rồi sang Lào làm công nhân, chắt chiu, dành dụm, vay mượn mới xây cất được hai gian nhà ở quê. Còn anh Thái chưa lập gia đình.