Sáng ngời gương người lính hình sự quả cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm

ANTD.VN - Nhân kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã đi thăm và tặng quà và tri ân sự anh dũng hy sinh của liệt sỹ Công an Thủ đô, Nguyễn Thái Bình. 35 năm đã trôi qua, nhưng tấm gương hy sinh, tinh thần quả cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm của liệt sỹ Nguyễn Thái Bình vẫn sáng ngời trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1956, nguyên quán xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm 1974, đồng chí được tuyển vào ngành Công an, công tác tại Trại tạm giam CATP Hà Nội. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Tháng 2 năm 1982, đồng chí được điều động sang công tác trong lực lượng Cảnh sát hình sự CATP. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, đồng chí đã cùng đồng đội bắt giữ hơn 60 đối tượng lưu manh lừa đảo, trộm cắp móc túi chuyên hoạt động trên những tuyến xe buýt, tàu điện, bến xe, nhà ga…

Ngày 28/5/1982, đồng chí Nguyễn Thái Bình nhận mệnh lệnh của cấp trên, triệt cóa các tụ điểm trộm cắp than, xi măng trên tuyến vận tải đường thủy thuộc sông Hồng. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp, thường tập trung những phần tử xấu, lưu manh, chuyên nghiệp. Chỉ trong 8 ngày, đồng chí cùng đồng đội đã bắt giữ 7 vụ, thu giữ 9 thuyền chở hàng trăm tấn than và nhiều tài sản khác.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội gửi lời tri ân tới những đóng góp, hy sinh của liệt sỹ Nguyễn Thái Bình

20h ngày 4/6/1982, đồng chí cùng đồng đội tiếp tục phục kích, bắt giữ một số đối tượng trộm cắp 90 tấn than trên tuyến vận tải đường sông. Tuy nhiên, trong quá trình đấu tranh, các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng công an nên đồng chí Nguyễn Thái Bình đã  anh dũng hy sinh.

Ngày 7/6/1982, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký quyết định truy phong đồng chí Nguyễn Thái Bình từ cấp thượng sỹ lên thiếu úy và phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng CATĐ tổ chức học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh của đồng chí Nguyễn Thái Bình.

Ngày 27/8/1982, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ, Thiếu úy Nguyễn Thái Bình.

CATP Hà Nội trao tặng kinh phí ủng hộ tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Sáng ngời gương người lính hình sự quả cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm ảnh 3

CBCS phòng CSHS trao tặng số tiền ủng hộ tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ phường Lộc Hạ

Thăm hỏi và thắp hương liệt sỹ Nguyễn Thái Bình tại nhà riêng ở tổ 10, phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thay mặt Ban chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự gửi lời tri ân đến sự hy sinh, đóng góp của liệt sỹ Nguyễn Thái Bình đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua hoạt động nghĩa tình này, phòng Cảnh sát  hình sự cũng yêu cầu mỗi CBCS học tập, noi gương tinh thần chiến đấu quả cảm của liệt sỹ Nguyễn Thái Bình, từ đó phát huy truyền thống của lực lượng CSHS trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô.

Ngay sau khi đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và mộ liệt sỹ Nguyễn Thái Bình tại Nghĩa trang phường Lộc Hạ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng CSHS cũng đã có buổi làm việc, trao tặng kinh phí ủng hộ cho UBND phường Lộc Hạ để tu sửa nghĩa trang liệt sỹ phường Lộc Hạ. Trong đó, CATP Hà Nội ủng hộ số tiền 10 triệu đồng, phòng CSHS – CATP Hà Nội ủng hộ số tiền 20 triệu đồng.