Sáng nay, Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

ANTD.VN - Sáng nay, 8-10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2017.

10 Công dân Thủ đô tiêu biểu sẽ được vinh danh năm 2017

Dự kiến, tham dự hội nghị có 1.200 đại biểu. Hội nghị sẽ biểu dương 790 điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu. Đây là các điển hình tiêu biểu được lựa chọn trong số 11.250 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được khen thưởng từ cấp cơ sở. Những người tốt, việc tốt tiêu biểu đều là tấm gương về lòng nhân ái, sự dũng cảm, miệt mài lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm nhiều việc có ý nghĩa với cộng đồng...

Đặc biệt, tại hội nghị, 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 cũng sẽ được vinh danh. Trước đó, ngày 3-10-2017, UBND TP đã quyết định tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho 10 cá nhân, gồm: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng (sinh năm 1918); Vận động viên wushu Dương Thúy Vi (sinh năm 1993);

PGS.TS Trần Xuân Bách (sinh năm 1984) - giảng viên cao cấp ĐH Y Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1958) - giảng viên Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm (sinh năm 1956) - Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội; Ông Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1960) - Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra TP Hà Nội;

Ông Đặng Cát (sinh năm 1938), phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; Nghệ nhân Lê Bá Chung (sinh năm 1960), xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Anh Tạ Đình Huy (sinh năm 1983), thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Thượng tá Đào Anh Tuấn (sinh năm 1967) - Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – CATP Hà Nội.