Sáng nay chính thức khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X

ANTĐ - Sáng nay (12-12), ĐH Đại biểu toàn quốc TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X chính thức khai mạc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng.

Cùng với 1.000 đại biểu chính thức và Đoàn Chủ tịch Đại hội, tham dự phiên khai mạc còn có khoảng 250 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở TW và một số địa phương; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, nhân sỹ, trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu; đại diện cựu cán bộ Đoàn; đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Sáng nay chính thức khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ X được xác định
là nơi phát đi thông điệp khát vọng dựng xây đất nước.

Dự kiến, trong ngày làm việc hôm nay, ĐH sẽ công bố Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành khoá IX về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ IX (2007-2012). Đồng thời, ĐH cũng sẽ lắng nghe các ý kiến tham luận của 1.000 đại biểu chính thức.

Đặc biệt,  trong phiên khai mạc ĐH được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ có bài phát biểu cổ vũ, động viên tinh thần các thế hệ đoàn viên, thanh niên.

Buổi chiều, ĐH sẽ lắng nghe 3 bản báo cáo quan trọng:  Tổng hợp kết quả thảo luận từ các trung tâm; Kiểm điểm của Ban Chấp hành TW Đoàn khoá IX; Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn. Từ đó, Đại hội sẽ tổ chức thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn khoá X (2012-2017).

ĐH lần này triệu tập 1.000 đại biểu (999 đại biểu có mặt). Trong đó có 346 đại biểu nữ (chiếm hơn 34%), 172 đại biểu TN dân tộc thiểu số (17%). Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự đại hội là 29,8.

Về trình độ học vấn, có 2 đại biểu là phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 727 đại biểu là cử nhân, thạc sĩ (chiếm 72,7%), có 34 đại biểu đang học phổ thông và đại học.