Sáng kiến kiểm tra hộ khẩu ngoài giờ hành chính để thuận lợi cho người dân

ANTD.VN - Quận Bắc Từ Liêm có đặc thù rất đông người thuê nhà trọ là người lao động, học sinh, sinh viên, để công tác tổng kiểm tra hộ khẩu đạt tiến độ và hiệu quả, lực lượng CSKV nơi đây đã có sáng kiến đi kiểm tra vào thời điểm sau giờ làm việc và kết thúc trước 22h...

Thượng tá Đào Anh Sơn, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, với hơn 21 vạn dân, nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố, nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng và khu công nghiệp, nên cũng là nơi đối tượng phạm pháp hình sự “chọn” làm nơi trú chân.

Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả của đợt tổng kiểm tra hộ khẩu, góp phần xác định chính xác số nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn, trong đó bao gồm cả mục tiêu rà soát những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, từ đó có biện pháp phòng ngừa, nên chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã quán triệt tới từng CBCS CSKV về ý nghĩa của đợt tổng kiểm tra hộ khẩu, khắc phục khó khăn, động viên CBCS hoàn thành nhiệm vụ được giao.

45 ngày cao điểm của công tác tổng kiểm tra hộ khẩu là 45 ngày không một phút giây CSKV CAQ Bắc Từ Liêm ngơi nghỉ. Đại úy Trần Vinh Quang, CSKV CAP Cổ Nhuế 2 bày tỏ, cuộc tổng kiểm tra chỉ diễn ra trong thời gian 45 ngày, trong khi đó số lượng hộ, nhân khẩu trên địa bàn lại khá đông, ngoài việc không nghỉ kể cả thứ 7, Chủ nhật, chúng tôi còn tranh thủ báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và ủng hộ, đồng thời huy động các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, bảo vệ dân phố phối hợp thực hiện để đợt tổng kiểm tra hộ khẩu đạt kết quả tốt.

Nhờ tuyên truyền tốt, người dân quận Bắc Từ Liêm luôn sẵn sàng phối hợp với CSKV trong tổng kiểm tra hộ khẩu theo kế hoạch 301 của CATP Hà Nội

Nhờ thế vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, trên hệ thống loa truyền thanh của các phường trên địa bàn quận đều đặn phát thông báo về đợt tổng kiểm tra hộ khẩu để người dân biết, luôn sẵn sàng giấy tờ để công tác tổng kiểm tra được diễn ra nhanh gọn, đúng yêu cầu. Cùng với đó, lực lượng CSKV còn vận động những người cán bộ cơ sở như tổ trưởng, tổ phó dân phố, ban bảo vệ dân phố, tổ bảo vệ, lực lượng tự quản thông cùng tham gia tích cực vào hoạt động này.

Công an các phường còn có sáng kiến tổ chức kiểm tra hộ khẩu vào thời sau thời gian người dân đi làm về vì do đặc điểm địa bàn người dân ban ngày đi làm không có nhà. “Thấu hiểu và đồng cảm với người dân nên việc kiểm tra này cũng không được vào thời điểm quá khuya để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của mỗi gia đình, vì vậy người dân rất hợp tác, quá trình kiểm tra vì thế đạt hiệu quả cao” - Đại úy Trần Vinh Quang chia sẻ.

Thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Kế hoạch 301, Thượng tá Đào Anh Sơn cho biết, thông qua đợt tổng kiểm tra hộ khẩu lực lượng CSKV đã củng cố, bổ sung các loại giấy tờ, sổ sách các nhân khẩu đang cư trú, đồng thời đã tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung phiếu thông tin dân cư vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP.

Kết hợp đồng thời với việc tổng kiểm tra, rà soát phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng bỏ nhà đi nơi khác hoạt động phạm tội theo Công văn số 958 của CATP và Kế hoạch 231 về tổ chức điều tra cơ bản, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân, kinh doanh tài chính.

Quận Bắc Từ Liêm có 22 trường, học viện, đại học, cao đẳng, trung học đóng trên địa bàn, nhiều khu chung cư cao tầng, khu tái định cư đang triển khai xây dựng trên địa bàn quận, kéo theo đó là số lao động tỉnh ngoài về tạm trú tại các công trường xây dựng đông; học sinh snh viên đến tạm trú số lượng lớn nhưng lại thường xuyên di chuyển chỗ ở nên việc thu thập phiếu thông tin còn gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình thường xuyên vắng nhà, về nhà muộn, đi công tác, làm ăn xa... nên CSKV phải đi lại nhiều lần mới gặp được chủ hộ để lấy thông tin. Song vượt qua tất cả những khó khăn ấy, lực lượng CSKV CAQ Bắc Từ Liêm đã nỗ lực hết mình, hoàn thành nhiệm vụ tổng kiểm tra hộ khẩu, góp phần bổ sung thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung đang triển khai hiện nay.